Mourinho e ngại trọng tài sẽ mắc lỗi trong trận đại chiến

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Liverpool, Jose Mourinho khẳng định trọng tài Anthony Taylor sẽ có một trận cầm còi khó khăn.

Việc trọng tài Anthony Taylor (sinh sống tại thành phố Manchester) sẽ là người bắt chính trong trận derby nước Anh đang vấp phải làn sóng phản đối từ các CĐV Liverpool. Không chỉ vậy, chính Jose Mourinho cũng đã tỏ ra không hài lòng với quyết định này của FA (Liên đoàn bóng đá Anh).

Anthony Taylor sống tại miền Nam thành phố Manchester United nhưng không hề là fan của đội bóng này. Tuy nhiên việc bị "săm soi" trong trận đấu sắp tới chắc chắn sẽ tạo nên một sức ép không hề nhỏ cho vị trọng tài 37 tuổi này.

"Tôi nghĩ Anthony Taylor là một trọng tài tốt nhưng với một áp lực lớn đến vậy chắc chắn ông ấy sẽ vấp phải những sai lầm ảnh hưởng đến trận đại chiến", Jose Mourinho khẳng định.

Liệu trọng tài Anthony Taylor sẽ vượt qua sức ép?

Năm 2013, CLB Liverpool cũng đã lên tiếng phản đối việc cho một trọng tài sinh sống tại Manchester điều khiển trận đấu giữa 2 CLB với những lời lẽ khá gay gắt. Điển hình là sau trận thua 1-2 của Liverpool trước Manchester City, cựu HLV Brendan Rodgers đã nói mỉa quyết định của FA và trọng tài Lee Mason trong buổi phỏng vấn sau trận đấu.

Chiến lược gia người Scotland cho rằng Lee Mason đã phạm nhiều sai lầm bất lợi cho đội bóng của ông và hy vọng không phải gặp một vị trọng tài người Manchester trong những trận đấu sắp tới.

Khác với Rodgers, Jose Mourinho rất khôn khéo khi chỉ bày tỏ sự lo lắng chứ không chỉ đích danh FA trong quyết định chọn Anthony Taylor làm trọng tài cho trận đại chiến sắp tới.

"Đôi khi việc bày tỏ ý kiến cá nhân sẽ có hậu quả khôn lường, tôi đã bị phạt nhiều vì những phát biểu bốc đồng và tôi sẽ dừng vấn đề này ở đây", Jose Mourinho chia sẻ.

Jose Mourinho là người nổi tiếng với những lời chỉ trích vào những quyết định của FA và đã nhận nhiều án phạt rất nặng.

Điển hình là mùa giải năm ngoái khi ông bị phạt 50.000 bảng Anh và bị cấm chỉ đạo một trận sau khi tuyên bố FA "sợ" cho Chelsea được hưởng một quả phạt đền trong trận thua 1-3 trước Southampton.

Tổng cộng, Jose Mourinho đã bị phạt khoảng 140.000 bảng Anh trong khoảng thời gian dẫn dắt Chelsea lần thứ 2.

Về phía Liverpool, Jurgen Klopp từ chối phát biểu về quyết định của FA khi chọn Anthony Taylor làm trọng tài chính.

Gia Tú (theo Telegraph)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mourinho-e-ngai-trong-tai-se-mac-loi-trong-tran-dai-chien-post690107.html