Mourinho "chua ngoa" nhất NHA: Ai cũng khiếp vía

Từ ngày đến MU, “Người đặc biệt” dường như chưa bao giờ kiểm soát được những cơn giận dữ của mình.

Xem lại trận đấu Swansea - MU (vòng 11 Premier League):

Mourinho nổi giận với cả thế giới

Từ ngày bị Chelsea sa thải lần thứ hai ở mùa giải năm ngoái, Mourinho đã mang theo một trái tim bị tổn thương cùng mối hận đau đáu trong lòng khi đến với MU.

Mourinho ngày càng nóng tính

Kể từ đó, tính cách của Mourinho đã biến đổi, không còn ai nhận ra “Người đặc biệt” với nụ cười hân hoan trước đây. Đến khi MU gặp khó khăn, tất cả chỉ thấy một Mourinho cộc cằn, cau có, ưa gắt gỏng và sẵn sàng chỉ trích tất cả.

Và cứ thế, Jose Mourinho luôn tỏ ra lạnh lùng với học trò khi đến các buổi tập với gương mặt “đầy chì”. Ông đi vào trung tâm huấn luyện của M.U bằng cửa sau. Sau mỗi trận đấu, hiếm khi thấy Jose Mourinho giãn nở lông mày, thậm chí lúc giành chiến thắng cũng không thấy vui vẻ.

Có lẽ thành tích không tốt gần đây của MU đang khiến cho Mourinho không vui. Thế nhưng cơn giận dữ liên hồi này thực sự đang khiến bầu không khí ở Manchester United căng thẳng đến cực độ và chỉ khiến tình hình thêm “rối loạn”.

Rõ ràng, Mourinho đang tự cô lập mình với tất cả. Ông đang đi ngược lại với những quy tắc của chính mình, thậm chí còn không thể dũng cảm đối mặt với với những khó khăn ở Old Trafford. HLV người Bồ chỉ biết nổi giận, trách móc và gây hấn với tất cả. Nhiều người cho rằng đó hoàn toàn không phải là cách làm khôn ngoan của một nhà cầm quân nhiều kinh nghiệm như Mourinho.

Khác biệt với cả Premier League

Có lẽ sẽ khó tính ra hết những lần Mourinho nổi điên ở mùa giải năm nay. Hồi tháng 9, Mourinho nổi điên với trợ lý Giovanni Cerra tại vòng bảng Europa League. Gần đây, ông lớn tiếng cho rằng hai cầu thủ Chris Smalling và Luke Shaw thiếu chuyên nghiệp. Trong trận hòa Burnley, Mou “mắng như tát nước vào mặt” trọng tài Mark Clattenburg ngay trong đường hầm.

Mourinho không hài lòng với thái độ các học trò

Rồi gần nhất, Mourinho trách móc đội ngũ y tế của CLB vì không thể đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ…

Hiện tại, cách đối nhân xử thế của “Người đặc biệt” tại MU đang gặp quá nhiều vấn đề và nó đang dự báo một kết cục không mấy tốt đẹp về tương lai HLV này tại nửa đỏ thành Manchester.

Hãy nhớ rằng, thành công mà Mourinho từng có trước đây khi dẫn dắt Inter Milan, Real Madrid, Chelsea hay Porto đều là nhờ sự gắn kết của một tập thể vững mạnh. Còn ở Old Trafford, mọi thứ vẫn đang trượt dài khỏi tầm kiểm soát của ông.

Nếu so sánh với Klopp, Pep Guardiola, Antonio Conte, những HLV đều ít nhiều ấn tượng hoặc để lại dấu ấn trên băng ghế huấn luyện, một điều dễ dàng nhận ra qua BXH Premier League hiện tại. Còn với Mourinho, ông đã không còn là của ngày hôm qua nữa rồi, bởi vì bản thân đánh mất, sự tự tin cũng không còn đối với chiến lược gia 53 tuổi này.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn chưa xây dựng được một đấu pháp hợp lý cho MU. Ông cũng không truyền được ngọn lửa và ý chí chiến đấu vào các học trò.

Và sau tất cả những thành tích tệ hại đi kèm với những lục đục trong phòng thay đồ, còn ai sẽ dành nhiều niềm tin cho Mourinho. Nhất là trong bối cảnh cuộc đấu với Arsenal đang tới gần, nếu thua, gần như chắc chắn MU sẽ không còn cơ hội tranh ngôi vô địch.

G.T (Tổng Hợp từ Daily Mail)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mourinho-chua-ngoa-nhat-nha-ai-cung-khiep-via-c9a467374.html