Mourinho chê 2 cầu thủ yếu đuối và lười biếng

Người đặc biệt ngầm chỉ trích Luke Shaw và Chris Smalling. Ông yêu cầu học trò phải sẵn sàng thi đấu ngay cả khi không đủ thể lực, bởi vì đây là chuyện phổ biển trong thể thao.

Tối chủ nhật (6/11), MU thắng Swansea 3-1, qua đó chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng ở Ngoại hạng Anh.

Người đặc biệt Jose Mourinho theo dõi diễn biến trận đấu từ khán đài do phải chấp hành án phạt cấm chỉ đạo. Sau trận, ông vẫn xuất hiện trong buổi họp báo và chỉ trích học trò.

Cặp Luke Shaw – Chris Smalling trận này từ chối ra sân vì cảm thấy không đủ sức khỏe, trong khi Blind chỉ có thể xuất phát từ ghế dự bị, khiến Mourinho bắt buộc phải thay đổi, đưa ra sân bộ tứ vệ lạ lẫm Ashley Young – Phil Jones – Marcos Rojo – Matteo Darmian.

Mourinho kể chuyện trong cuộc họp báo: “Tôi có một người bạn là tay vợt tennis nổi tiếng. Cậu ấy từng kể, số trận mà cậu ấy phải chơi khi đang mang chấn thương trên người nhiều hơn cả số trận lành lặn”.

Người đặc biệt ngầm “đá xoáy” các môn đệ: “Muốn cạnh tranh trong môi trường bóng đá đỉnh cao, bạn phải cố gắng, nỗ lực chạm tới giới hạn của bản thân mình. Đó là nét văn hóa, không chỉ dành riêng cho cá nhân tôi. Một số cầu thủ MU cần nhận thức điều này”.

Mourinho theo dõi trận đấu từ khán đài. Ảnh: PA.

Mourinho kết luận: “Có một nhóm cầu thủ đang gặp vấn đề. Không quá khó để phát hiện, bởi vì tôi có bạn bè ở nhiều môn thể thao. Họ là những người sẵn sàng ra sân kể cả khi không đủ 100% sức khỏe. Luôn có sự khác biệt lớn giữa những người dũng cảm, làm mọi cách để được thi đấu và những người dính chấn thương nhẹ đã xin ngồi ngoài. Bạn phải làm mọi thứ vì đội bóng”.

Dù không nói thẳng là đang nhắm đến cậu học trò nào, Mourinho từ trước trận đã chỉ đích danh hai cái tên xin nghỉ thi đấu là Chris Smalling và Luke Shaw.

Bên cạnh lời chê bai, chiến lược gia người Bồ Đào Nha ca ngợi Daley Blind. Theo chia sẻ của Mourinho, cậu học trò người Hà Lan bị đau nhưng xin phép được ngồi dự bị và sẵn sàng ra sân nếu cần thiết.

Xuất hiện trên chương trình bình luận “Match of the Day” của đài BBC, huyền thoại Alan Shearer hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Jose Mourinho. Theo Shearer, rất hiếm khi cầu thủ ra sân với đủ 100% sức khỏe.

Cựu cầu thủ của Newcastle đồng thời khuyên Mourinho không nên chỉ trích học trò thường xuyên: “Cầu thủ ngày nay được trả lương cao ngất ngưởng và được cưng chiều như vua. Không nên tạo sức ép quá nặng, khiến họ bị stress và ra sân thi đấu với tâm trạng không thoải mái".

Sau trận thắng Swansea, MU leo lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Liverpool 8 điểm. Tuần tới các giải bóng đá quốc gia tạm nghỉ, nhường chỗ cho loạt trận cấp đội tuyển.

Bảng điểm Ngoại hạng Anh sau vòng 11.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mourinho-che-2-cau-thu-yeu-duoi-va-luoi-bieng-post695808.html