Mourinho bị tố trốn thuế, thừa nhận MU hết cửa vô địch

Mặc dù giải Ngoại hạng mùa này mới trôi qua 1/3 chặng đường nhưng HLV Jose Mourinho (MU) đã phải cay đắng cho rằng đội bóng của mình đã sớm phải “vẫy cờ trắng” cuộc đua tranh danh hiệu cao quý nhất xứ sở sương mù.

Nhìn lại các bàn thắng của Cristiano Ronaldo vào lưới Barca

Mourinho thừa nhận MU hết cửa vô địch, vẫn cay cú án phạt của FA

Mặc dù ở trận đấu gần nhất cách đây 2 ngày, MU đã đại thắng West Ham 4-1 để giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh, thế nhưng, sức ép với thầy trò Mourinho vẫn chưa thể hạ nhiệt sau khi họ hòa chính đối thủ này 1-1 ở Old Trafford cuối tuần trước.

HLV Mourinho bất mãn với quyết định của trọng tài Jon Moss nên đã đá văng chai nước trong trận hòa 1-1 của MU trước West Ham ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh

Trận hòa đó khiến Man đỏ hiện chỉ xếp thứ 6 ở giải Ngoại hạng sau vòng 13, kém đội đầu bảng Chelsea đến 11 điểm. Cách biệt khó san lấp đó khiến chính HLV Mourinho (MU) – một người khá cao ngạo và tự tin cũng phải cay đắng thừa nhận đội bóng của mình đã sớm nằm ngoài cuộc đua vô địch năm nay:

“Điểm đến của chúng tôi luôn là trở thành nhà vô địch. Có lẽ chúng tôi không làm được điều đó trong mùa này. Có một khoảng cách giữa chúng tôi và đội đầu bảng (MU kém Chelsea 11 điểm)" để đến với chức vô địch. Tôi không biết khi nào, có thể năm tới hoặc 2 năm nữa, chúng tôi sẽ đạt được điều đó.

Có lẽ, khi đó, tôi không còn ở đây (làm HLV của MU) và một ai đó sẽ đến, nhưng nếu chúng tôi vẫn kiên trì theo cái đích mà mình nhắm đến, chúng tôi sẽ thành nhà vô địch.” – Mourinho chia sẻ trên Sky Sports.

Bên cạnh đó, Mourinho dường như vẫn khá cay cú với Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sau khi ông phải nhận án phạt cấm chỉ đạo 1 trận vì hành vi đá văng chai nước để phản ứng với trọng tài Jon Moss ở trận MU hòa West Ham 1-1 ở vòng 13 Premier League. Dù án phạt này đã được ông thực hiện ở trận đấu tại League Cup vừa qua nhưng chiến lược gia người Bồ vẫn cho rằng FA chỉ nhăm nhăm phạt ông, mà không áp dụng công bằng với tất cả các nhà cầm quân khác:

"Điều duy nhất tôi muốn là quy tắc được áp dụng chung cho tất cả mọi người. Trở lại chuyện vừa rồi. Tôi đã đá một chai nước.

Tôi chấp nhận chuyện bị đuổi và nếu mọi người nhìn những hình ảnh lúc ấy thì thấy, khi trọng tài đến tôi tuyệt nhiên không nói một lời hay càm ràm gì. Tôi chấp nhận bị cấm chỉ đạo 1 trận và không khiếu nại. Nó đơn giản là vậy. Tôi chỉ cần chắc chắn là họ cũng sẽ làm như vậy với các HLV khác."

Mourinho và Ronaldo bị tố trốn thuế 100 triệu bảng

Chỉ vài giờ trước trận Siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid, Cristiano Ronaldo đã phải nhận thông tin không vui liên quan đến thuế. Một liên minh gồm 12 tờ báo tại châu Âu cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha đã có những hành vi nhằm gian lận thuế nhiều năm qua.

Ronaldo bị cáo buộc trốn thuế từ năm 2009

Liên minh này khẳng định thông tin họ tiết lộ về Ronaldo (thêm cả Mourinho, Ozil và Falcao) tới đây là vụ “rò rỉ thông tin lớn nhất thế giới thể thao”. CR7 bị buộc tội không chấp hành khoản tiền thuế lên đến 100 triệu bảng (150 triệu euro) từ năm 2009.

Tất cả những mánh khóe này được đạo diễn bởi người đại diện Jorge Mendes. “Siêu cò” này đã thiết lập công ty Gestifute ở thiên đường thuế British Virgin Islands. Tại đây Mendes đã có điều kiện thực hiện những hành vi nhằm lách luật.

Cụ thể, Mendes đã lần lượt bán bản quyền hình ảnh của Ronaldo từ năm 2009 đến 1014 cho Tollin Associates với giá 74,8 triệu euro. Từ năm 2015 đến 2020 cho hai doanh nghiệp Caribbean với số tiền tương tự. Ronaldo đã bị cáo buộc chỉ nộp khoảng 4% thu nhập cho ngân sách Tây Ban Nha.

Jose Mourinho, Mesut Ozil và Radamel Falcao, những người cùng được đại diện bởi Jorge Mendes cũng bị tố cáo tội danh tương tự. Liên minh 12 tờ báo nói trên khẳng định sẽ phơi bày mọi chuyện ra ánh sáng trong vòng 3 tuần tới.

Jose Mourinho cũng gặp rắc rối tương tự như Ronaldo

Ngay sau khi tin tức không hay lan truyền, luật sư của Ronaldo cũng như Mourinho đã lên tiếng phủ nhận: “Ronaldo cũng như Mourinho đều thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế của mình tại Tây Ban Nha và Anh. Chúng tôi luôn làm việc theo cách chuyên nghiệp nhất và tất nhiên luôn tìm hiểu kỹ những vấn đề liên quan đến pháp luật”.

“Chúng tôi không ngần ngại dùng những hành động pháp lý để bảo vệ danh dự của mình nếu như những thông tin không chính xác gần đây vẫn còn tiếp tục xuất hiện. Ronaldo và Mourinho trong sạch, họ không sợ những tin đồn như vậy”, người đại diện của Gestifute cho biết.

Huyền Anh - Đăng Đức (Tổng hợp từ Goal & Sky Sports)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/nong-mourinho-va-ronaldo-bi-to-tron-thue-100-trieu-bang-c9a474077.html