Mourinho: 'Arsenal quá may, MU đen đủi nhất Ngoại hạng'

Phát biểu sau trận, HLV Jose Mourinho nức nở ca ngợi học trò thi đấu hay, đồng thời nhấn mạnh vào sự thiếu may mắn của MU. Ông khẳng định Arsenal không có cơ hội chiến thắng.

Hòa Arsenal 1-1, MU kéo dài chuỗi 10 năm không thua Pháo thủ trên sân nhà. Thế nhưng đáng ra họ có thể làm tốt hơn nữa, tức là giữ trọn 3 điểm ở lại Old Trafford. Đáng tiếc khi trận đấu chỉ còn ít phút, thần tài Giroud với “cái đầu bằng vàng” gỡ lại 1 điểm cho Arsenal, trong trận đấu mà Pháo thủ chơi lép vế.

Phát biểu sau trận, HLV Jose Mourinho ca ngợi sức mạnh của đội nhà, đồng thời bộc lộ sự tiếc nuối: “Có vài lần trong mùa này, MU ép toàn diện nhưng không có chiến thắng. Trận vừa rồi Arsenal gần như không có cơ hội đoạt 3 điểm. Họ không thể đá bóng theo cách họ thường trình diễn. Chúng tôi phòng ngự quá hay. Trong tình huống duy nhất cầu thủ MU không giải quyết triệt để, Arsenal ghi được bàn. Họ là đội may mắn còn chúng tôi đen đủi nhất Ngoại hạng Anh”.

Còn nhớ sau trận hòa Stoke City, HLV Mourinho khen học trò nức nở: “MU đá hay nhất từ đầu mùa, đáng lẽ phải thắng 7-0”. Trận này ông lại tâng cầu thủ lên mây: “Cầu thủ đã chơi rất tốt, thực sự đấy, đá rất tốt. Mata ghi 1 bàn thắng đẹp sau pha phối hợp như mơ. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội để chiến thắng. Cách chúng tôi pressing, cách chúng tôi chống phản công, thực sự rất tuyệt”.

Mourinho cũng dành tặng lời cảm ơn đến các cổ động viên nhiệt thành: “Tôi hạnh phúc với nỗ lực của cầu thủ trên sân và siêu hạnh phúc vì các cổ động viên. Họ thật tuyệt vời. Ngoài sức tưởng tượng. Họ rất công bằng, họ vỗ tay rào rào cho đội bóng vừa đánh rơi 2 điểm đáng tiếc”.

Mourinho phản ứng khi thấy Antonio Valencia bị kéo ngã và trọng tài không thổi phạt đền. Ảnh: Getty.

Trận đại chiến vừa kết thúc có tình huống trọng tài Andre Marriner từ chối thổi penalty cho MU rất đáng chú ý. Bản thân chiến lược gia Mourinho phản ứng rất dữ dội bên đường biên.

Tuy nhiên phát biểu sau trận, HLV Jose Mourinho từ chối chĩa giáo về phía trọng tài Andre Marriner. Ông nói: “Tôi không muốn nhận định thêm về tình huống này. Đối với Marriner, tôi có cảm giác khá tốt về cách ông ấy điều khiển trận đấu. Marriner không muốn làm ngôi sao của trận đấu. Ông ấy không có ý định bắt sai trong trận đấu có đội của tôi”.

Hồi đầu tháng, Mourinho bị cấm chỉ đạo 1 trận vì lỗi "hành xử không đúng mực" với trọng tài Mark Clattenburg và nộp phạt 50.000 bảng vì những bình luận nhắm vào trọng tài Anthony Taylor. Chính vì thế, “Người đặc biệt” lần này tỏ ra cực kỳ thận trọng với lời nói.

Nhưng ông vẫn khôn khéo ngầm trách móc Marriner: “Tôi không muốn nhận xét quyết định của trọng tài là đúng hay sai. Tôi thấy hết qua băng ghi hình rồi, nhưng không muốn nói ra. Vì như tôi đã khẳng định, Marriner là một trọng tài có chất lượng”.

Bảng xếp hạng Premier League sau trận MU vs Arsenal.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mourinho-arsenal-qua-may-mu-den-dui-nhat-ngoai-hang-post699201.html