Một xe ôm bị đâm tử vong ở Sài Gòn, nghi do giành khách

Xô xát sau mâu thuẫn trong lúc giành khách, Hùng về nhà lấy dao và rủ thêm người đâm chết đồng nghiệp xe ôm.

Chiều 8/11, Công an quận 5 (TP.HCM) đang tạm giữ Viên Tô Thái Hùng (39 tuổi) và Võ Văn Châu (31 tuổi, cùng ngụ quận 5) để điều tra về hành vi Giết người.

Hùng (trái) về rủ thêm Châu để tìm đồng nghiệp trả thù. Ảnh: Hải Hiếu.

Theo điều tra, Hùng và một người đàn ông 30 tuổi cùng hành nghề xe ôm đậu cùng bến trên đường Trần Chánh Chiếu (phường 14, quận 5). Thời gian gần đây, hai người nhiều lần xích mích trong việc giành khách.

Sáng hôm trước, hai bên tiếp tục cãi nhau lớn tiếng, Hùng bị đồng nghiệp đấm vào mặt. Bực tức, Hùng về nhà lấy dao và rủ Châu đi trả thù. Thấy cái xẻng trước nhà Châu, Hùng cầm theo đi tìm người đánh mình.

Đến trước khu vực bến đậu, thấy cảnh sát đứng gần nạn nhân nên vứt xẻng bỏ đi.

Lúc sau, Hùng quay lại cầm dao lao đến đâm hai nhát vào ngực đồng nghiệp, nạn nhân đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hung khí gây án mà Hùng mang theo. Ảnh: Hải Hiếu.

Ngay sau khi gây án, Hùng bị mọi người cùng cảnh sát bắt giữ, còn Châu cũng bị bắt sau vài giờ truy tìm.

Hải Hiếu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mot-xe-om-bi-dam-tu-vong-o-sai-gon-nghi-do-gianh-khach-post696291.html