Một vụ cháy nhà chứa phế liệu ở Hải Phòng có dấu hiệu hình sự

Vừa qua, tại thành phố Hải Phòng, một vụ cháy nhà thiệt hại hàng trăm triệu đồng xảy ra giữa đêm đang được nhận định có dấu hiệu hình sự.

Các bên cho rằng có mâu thuẫn, tranh chấp nên đã dùng xăng để đốt nhà kho gây ra vụ cháy nói trên.

Vụ việc xảy ra vào lúc 0h15' ngày 13/11 tại xóm Trung, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Vụ cháy đã khiến căn nhà xưởng diện tích hơn 200m2 cháy hoàn toàn với nhiều hàng hóa ước tính hơn 300 triệu đồng. 1 chiếc xe ô tô tải cũng đã bị thiêu cháy bởi ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy và công an huyện Thủy Nguyên đã có mặt kịp thời dập tắt, không để đám cháy lan sang các hộ dân xung quanh.

Tại cơ quan công an, gia đình ông Đặng Văn Tạo (sinh năm 1978) cho biết, thời điểm xảy ra cháy một số người dân chứng kiến đã nhìn thấy 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn có mặt ở thời điểm xảy ra đám cháy. Đồng thời, ngọn lửa được bùng phát từ ngoài cửa, có mùi của việc tưới xăng.

Từ những lời khai ban đầu, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để có những kết luận ban đầu.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Tiến Cường/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/mot-vu-chay-nha-chua-phe-lieu-o-hai-phong-co-dau-hieu-hinh-su-573060.vov