Một Việt kiều tử vong bất thường trong khách sạn

Một Việt kiều Pháp tử vong trong phòng tại khách sạn ngay tại trung tâm Sài Gòn, nơi ông thuê phòng lưu trú.

Công an Q.1, TP.HCM hiện đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ cái chết của 1 Việt kiều Pháp trong khách sạn A. trên địa bàn. Nạn nhân là ông T.T.Tr (SN 1947, quốc tịch Pháp, lưu trú Q.1).

Hiện trường phát hiện Việt kiều tử vong là khách sạn ngay tại trung tâm Sài Gòn

Theo thông tin ban đầu, ông Tr thuê phòng số 302 khách sạn A. ở đường Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q.1 để lưu trú.

12h15 trưa 18/11, một nữ nhân viên gọi cửa phòng 302 để dọn phòng nhưng không thấy ai trả lời. Bà này đẩy cửa bước vào, tá hỏa khi phát hiện ông Tr nằm bất động trên giường, tử vong từ lúc nào.

Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai của quản lý, nhân viên khách sạn. Công an nhận định, nhiều khả năng ông Tr tử vong do bệnh lý tuổi già.

Anh Sinh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/mot-viet-kieu-tu-vong-bat-thuong-trong-khach-san-340868.html