Một thủy thủ mất tích gần đảo Hòn Dáu

Nhiều tàu cá, tàu cứu nạn đang phối hợp tìm kiếm một thủy thủ tàu Quang Huy 16 bị mất tích ở vùng biển cách đảo Hòn Dáu, TP.Hải Phòng 10 hải lý.

Cùng với việc tìm kiếm thủy thủ tàu Quang Huy 16 mất tích, lưc lượng cứu nạn đã cứu được 19 ngư dân tàu cá

Trao đổi với Thanh Niên sáng 29.9, đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết, tàu SAR 411 cùng với tàu biên phòng BP 02.06.02, xuồng ST 750 và 6 tàu kéo chã, tàu cá đang tổ chức tìm kiếm thủy thủ Trần Văn Thắng (22 tuổi, quê ở Nam Định) mất tích trên vùng biển Hải Phòng.

Anh Thắng bị mất tích vào chiều ngày 27.9 khi đang làm việc trên tàu Quang Huy 16 có tải trọng 2.000 tấn, chở bùn đất nạo vét cho cảng Lạch Huyện (Hải Phòng). Vị trí thủy thủ này mất tích cách đảo Hòn Dáu 10 hải lý về phía Đông Đông Nam. Tàu Quang Huy 16 cùng bộ đội biên phòng và Cảng vụ Hàng hải Hải phòng tìm kiếm , huy động tàu cá, thợ lặn hỗ trợ.

Cứu nạn 19 ngư dân tàu cá bị hỏng máy, thả trôi
VMRCC cho biết, 8 giờ ngày 29.9, tàu SAR 273 đã đưa 19 ngư dân tàu cá NA 90000 TS đã về tới Cửa Lò (Nghệ An) an toàn sau 2 ngày lênh đênh trên biển. Trước đó, vào trưa 27.9, tại vùng biển cách cảng Xuân Hải, Hà Tĩnh 52 hải lý về phía Đông Đông Nam, tàu cá của ông Đào Ngọc Hân (quê Nghệ An) bị hỏng máy, thả trôi nên yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Nhận được tin báo, VMRCC đã cử tàu SAR 273 đi cứu nạn. Đến chiều 28.9, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận các ngư dân trên tàu cá NA 90000 TS.

Vũ Ngọc Khánh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mot-thuy-thu-mat-tich-gan-dao-hon-dau-749591.html