Một thanh niên bị 'đánh hội đồng' đến chết, khi đi thăm bạn gái

Sự việc xảy ra tối 9/2, anh Văn Công Thành đang trên đường về nhà sau khi đi thăm bạn gái thì bị một nhóm thanh niên xông vào đánh hội đồng. Dù được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng anh Thành đã tử vong vì chấn thương quá nặng.

Anh Văn Công Thành sinh năm 1983, ngụ ở khu phố 2, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Anh Thành làm nghề bốc vác thanh long.

Gia đình nạn nhân đang tổ chức tang lễ cho anh Thành

Khoảng 20h tối 9/2, anh Văn Công Thành đang đi trên đường thì bị một nhóm thanh niên 3 – 4 người đánh gục tại chỗ. Khi phát hiện anh Thành gục trên đường, người dân địa phương và gia đình đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi, do chấn thương quá nặng.

Được biết, anh Thành bị đánh sau khi đến thăm bạn gái tại xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, cách nhà anh vài km. Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về nhà mai táng.

Công an huyện Hàm Thuận Bắc đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, cũng như tiến hành khoanh vùng các đối tượng có khả năng liên quan đến vụ án nói trên.

Theo Trúc Hà

Dân Trí

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/mot-thanh-nien-bi-danh-hoi-dong-den-chet-khi-di-tham-ban-gai-20170211143602351.htm