Một sự việc, nhiều cách nhìn

Thanh Văn

(Cadn.com.vn) - Trung Quốc đã tuyên bố về kế hoạch tập trận quân sự chung với Nga trên biển Đông, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 tới. Cả Bắc Kinh và Moscow đều khẳng định, cuộc tập trận quân sự chung này là “thủ tục thường kỳ” và “không nhằm mục tiêu vào một nước thứ 3 nào”. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có nhìn nhận sự việc này như vậy?

Đây không phải là lần đầu tiên Trung-Nga tổ chức tập trận chung. Theo lệ thường, hai nước từng tập trận ở Địa Trung Hải và biển Nhật Bản. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở biển Đông đang tranh chấp, sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết hôm 12-7, trong đó khẳng định Trung Quốc không có các quyền lịch sử ở biển Đông đồng thời chỉ trích hành động phá hoại môi trường của Bắc Kinh tại đây.

Trung Quốc lâu nay vẫn bác bỏ vụ kiện của Philippines đồng thời nhấn mạnh không chấp nhận bất kỳ phán quyết nào của PCA. Việc Bắc Kinh tổ chức tập trận chung ở biển Đông với một cường quốc đối thủ của Washington cho thấy quyết tâm phớt lờ phán quyết từ PCA của Bắc Kinh. Nhiều người cho rằng, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục nhấn mạnh và khẳng định Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết quốc tế này, hành động của Bắc Kinh phản ánh một sự đối đầu rõ ràng với Washington.

Bắc Kinh khẳng định, cuộc tập trận “lệ thường” này chỉ nhằm thúc đẩy “hợp tác chiến lược toàn diện thiết thực và hữu nghị giữa quân đội hai nước”. Mặc dù Bắc Kinh cố ve vuốt Washington và ngụ ý cuộc diễn tập này không nhắm vào Mỹ, hai nước trên thực tế đã có nhiều màn “ăn miếng trả miếng” khi liên tiếp phô trương tiềm lực quân sự ở khu vực này. Lần này, cuộc tập trận có vẻ được “nhân cách hóa” với sự tham gia của Nga tại khu vực mà Bắc Kinh vẫn luôn kêu gào là “Mỹ đã can thiệp quá nhiều”.

Có lẽ Trung Quốc nhìn thấy Nga chính là đối trọng lớn với Mỹ, có thể giúp Bắc Kinh dằn mặt Washington tại khu vực đang rất nóng này. Trên thực tế, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev lên tiếng chỉ trích bất kỳ “sự can thiệp nào của các lực lượng ở bên ngoài”, tuyên bố rõ ràng nhắm đến Mỹ.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_152312_mo-t-su-vie-c-nhie-u-ca-ch-nhi-n.aspx