Một số lưu ý với thí sinh trước mùa tuyển sinh 2017

Được chủ động chọn mục tiêu phấn đấu ngay từ đầu; khả năng trúng tuyển cao hơn; nắm được cơ hội việc làm ở trường mình dự định đăng ký xét tuyển… là những thuận lợi cho thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT được baotintuc.vn dẫn lời cho biết năm nay, thí sinh đăng ký xét tuyển ngay từ thời điểm đăng ký dự thi (1/4/2017). Như vậy, thí sinh được chủ động lựa chọn mục tiêu phấn đấu ngay từ đầu.

Bên cạnh đó, do được đăng ký nhiều nguyện vọng và nếu trúng tuyển, sẽ trúng tuyển nguyện vọng cao nhất xếp theo thứ tự ưu tiên, vì vậy khả năng trúng tuyển của thí sinh sẽ cao hơn.

Cũng vì thế, tỷ lệ thí sinh ảo của các trường có thể sẽ không nhiều. Tuy nhiên, các trường cần phải dự đoán về số lượng thí sinh tuyển được, đồng thời phải xác định điểm trúng tuyển và tỷ lệ trúng tuyển sát với chỉ tiêu tuyển sinh.

Về việc tìm hiểu thông tin các trường đại học, cao đẳng, bà Phụng cho biết hiện nay việc tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh diễn ra trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đây là cơ hội tốt để thí sinh trực tiếp tìm hiểu thông tin về các trường mà các em dự định đăng ký xét tuyển trước khi đăng ký xét tuyển chính thức.

Còn ở phía ngược lại, các trường được tiếp xúc với thí sinh, qua đó, nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng của thí sinh để đưa vào đề án tuyển sinh.

Về cơ hội việc làm của thí sinh sau khi tốt nghiệp, theo bà Phụng, có thể khả quan hơn so với những năm trước. Năm nay, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường khi xây dựng đề án tuyển sinh phải bổ sung thông tin về tỷ lệ việc làm của năm 2015, năm liền kề sau 12 tháng tốt nghiệp THPT (Công văn 4806 ngày 28/9/2016) nhằm cung cấp thông tin tham khảo hữu ích cho thí sinh, giúp thí sinh nắm được những ngành nghề mình lựa chọn hiện tại được xã hội chấp nhận tới đâu và tương lai sau 4- 5 năm nữa. Thông tin này buộc phải trung thực và sẽ có giám sát, kiểm tra.

Bà Phụng khẳng định một số điểm mới của kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay chủ yếu là để khắc phục những bất cập của những năm trước, qua đó tạo thuận lợi hơn cho cả thí sinh và các trường đại học, cao đẳng.

Kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015 của một số trường:

1/ ĐH Bách khoa Hà Nội (6 tháng sau tốt nghiệp): 91% có việc làm; 5% chưa có việc làm; 4% học thêm.

2/ ĐH Dược Hà Nội : Trình độ đại học 95,5%; trình độ cao đẳng: 97,45%.

3/ ĐH Công nghiệp Hà Nội : Tỷ lệ có việc làm chung của 21 ngành đào tạo là 92,12%.

4/ Học viện Tài chính: Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm chiếm 96,5%; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm chiếm 3,5%, hầu hết trong số này đang học nâng cao (nguồn: Thời báo Tài chính).

5/ ĐH Thông tin liên lạc: Gần 94% sinh viên ra trường (năm 2015 và 2016) có việc làm ở công ty, doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân, liên doanh nước ngoài. Số còn lại chủ yếu đang học nâng cao trình độ tại trường và tự tạo việc làm (nguồn: Báo Giáo dục và Thời đại).

Thanh Xuân

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/giao-duc/mot-so-luu-y-voi-thi-sinh-truoc-mua-tuyen-sinh-2017/300241.vgp