Một phụ nữ chết cháy dưới giếng hoang

Một phụ nữ vùng vẫy giữa đám cháy trong đáy giếng hoang. Người dân đã nỗ lực cứu nạn nhân nhưng bất thành.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường nơi bà Doan được phát hiện chết cháy - Ảnh: Nguyễn Long

Khoảng 6 giờ 30 ngày 13.4, người dân tại ấp Vĩnh An, xã Bình Giã, huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện ngọn lửa bốc cháy cùng khói đen kịt trong giếng hoang (sâu khoảng 1,5m; cạn nước) ở vườn tiêu nhà bà Dương Thị Doan (53 tuổi).

Khi mọi người chạy đến thì thấy một người vũng vẫy trong đám cháy.

Người dân nhanh chóng dùng nước dập tắt ngọn lửa nhưng không cứu được nạn nhân.

Người thân nạn nhân cho biết, bà Doan có biểu hiện tâm thần nhẹ và từng rơi xuống giếng nước của gia đình.

Nhận được thông tin vụ việc, cùng ngày Công an tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu phối hợp với cơ quan chức năng huyện Châu Đức tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi; xác định nguyên nhân xảy ra việc việc trên.

Nguyễn Long - Nhị Gia

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mot-phu-nu-chet-chay-duoi-gieng-hoang-691453.html