Một phụ nữ bi kẹt tay vào bồn cầu vì cố lấy chiếc răng giả

Sáu nhân viên cứu hỏa đã được điều đến để giải cứu cho một phụ nữ 65 tuổi bị mắc kẹt tay trái trong bồn cầu vì cố gắng lấy chiếc răng giả.

Giám đốc Sở Cứu hỏa và giải cứu Samsol Maarif Saibani ở Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur cho biết, 6 lính cứu hỏa này được điều tới sau khi nhận được điện thoại cầu cứu vào 12 phút trước khi sự việc xảy ra vào sáng ngày thứ Bảy (ngày 1/10). Người phụ nữ bị mắc kẹt tay trái của mình trong bồn cầu ngồi xổm trong khi cố lấy chiếc răng giả bị rơi.

“Bà ấy bị trượt chân trong khi cố gắng để lấy răng giả của mình đã rơi vào bồn cầu. Nạn nhân bị bệnh tiểu đường và có nguy cơ phát triển hoại tử nếu máu không được lưu thông”, ông Saibani cho hay.

Ông Samsol Maarif cũng cho biết, thử thách lớn nhất lúc bấy giờ là việc tìm đúng công cụ để giải cứu bà cụ. Cuối cùng, đến khoảng 11h30 cùng ngày nhóm cứu hỏa cũng giúp bà cụ rút tay thành công ra khỏi toilet và nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện.

PHƯƠNG HÀ (Theo straitstimes)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

[mecloud]zJ4sC3M6pF[/mecloud

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/mot-phu-nu-bi-ket-tay-vao-bon-cau-vi-co-lay-chiec-rang-gia-a164532.html