Một phụ nữ bị đánh tụ máu não, gãy xương cột sống

Ngày 20/2, thông tin từ Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, đang tích cực chữa trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Quyền (SN 1967), trú tại xóm Tân Sơn, xã Quang Thành, huyện Yên Thành.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tụ máu não, gãy xương cột sống cổ, đứt tai, đứt ngón tay, tình trạng rất nguy kịch. Ngay lập tức, các bác sỹ đã tiến hành chữa trị, cứu sống nạn nhân.

Nạn nhân đang được chữa trị tại bệnh viện

Liên quan đến vụ việc, ông Phan Văn Bình, Trưởng công an xã Quang Thành, huyện Yên Thành cho biết Bà Quyền bị đánh trong vụ ẩu đả do tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Nguyễn Thế Hảo (SN 1960, anh trai bà Quyền) và ông Phan Lễ Trọng (SN 1977, hàng xóm ông Hảo).

Theo đó, vào khoảng 15h30 ngày 2/2, bà Quyền đang làm đồng thì nghe tiếng xô xát tại nhà anh trai là ông Hảo. Lúc trở về, bà Quyền thấy ông Hảo cùng con trai là anh Nguyễn Thế Hưng đang ẩu đả với 4 người trong gia đình ông Trọng. Bà Quyền lao vào can ngăn thì bị đánh một gộc tre vào đầu ngất xỉu tại chỗ.

Sự việc được báo cho cơ quan chức năng, chỉ đến khi lực lượng Công an xã Quang Thành có mặt thì mới ngăn chặn được vụ ẩu đả. Sau đó, bà Quyền và một số người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu./.

Tân Kỳ

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201702/mot-phu-nu-bi-danh-tu-mau-nao-gay-xuong-cot-song-2784164/