Một phụ nữ bất tỉnh vì mắc kẹt trong căn nhà cháy

(Công lý) - Khói và lửa bốc lên khiến người phụ nữ khoảng 40 tuổi (chủ nhân ngôi nhà) bị mắc kẹt phía trong và bất tỉnh.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 27/7 tại khu tập thể Ngân hàng Ngoại Thương (ngõ 5 Huỳnh Thúc Kháng), phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo các nhân chứng cho biết, thời gian trên nhiều người phát hiện khói bốc ra từ phòng 207 của khu tập thể. Ngay lập tức người dân đã sử dụng bình chữa cháy mini của nhiều hộ dân trong khu tập thể để tiến hành dập lửa và thông báo cho lực lượng PCCC.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều 2 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa. Lúc này, trong căn nhà có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi (chủ nhân ngôi nhà) bị mắc kẹt phía trong.

Nạn nhân bị ngạt khói được đưa ra khỏi căn nhà

Bằng các biện pháp nghiệp vụ , chỉ ít phút sau ngọn lửa đã được khống chế, nạn nhân được đưa ra ngoài. Do nạn nhân bị ngạt khói nên có biểu hiện mê man, bất tỉnh, được đưa ngay đến bệnh viện để được chăm sóc sức khỏe.

Hiện, sức khỏe của người phụ nữ bị ngạt khói đã ổn định. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/mot-phu-nu-bat-tinh-vi-mac-ket-trong-can-nha-chay-165532.html