Một nửa người dân Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Tổng thống Erdogan

Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng 51% dân số Thổ Nhĩ Kỳ phản đối hệ thống tổng thống, trong khi 10% chưa quyết định về vấn đề này.

Giám đốc công ty Metropoll của Thổ Nhĩ Kỳ chuyên nghiên cứu dư luận xã hội , ông Ozer Sendzhar đã nói trong cuộc phỏng vấn Sputnik về tâm trạng quan sát thấy trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến quá trình đất nước chuyển đổi sang hệ thống tổng thống và tiến hành trưng cầu dân ý về vấn đề này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

"Thực tế đảng cầm quyền AKP và Đảng Phong trào đối lập quốc gia MHP đã đạt được thỏa thuận về vấn đề sửa đổi hiến pháp không có nghĩa là những sáng kiến đề xuất sẽ được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng 51% dân số Thổ Nhĩ Kỳ phản đối hệ thống tổng thống như hiện nay của chính quyền Tổng thống Erdogan, trong khi đó 10% chưa quyết định quan điểm của mình về vấn đề này. Chính 10% này rốt cuộc sẽ đóng vai trò quyết định. Ai có thể thu hút số "chưa quyết định" về phía mình thì người đó sẽ thắng", ông Sendzhar nói.

Ông cũng bình luận cuộc tranh luận về cuộc trưng cầu chuyển đổi sang hình thức tổng thống chính phủ trong giai đoạn tình trạng khẩn cấp trong nước là trái với nguyên tắc dân chủ.

"Có tính đến đặc thù tính tình của Tổng thống Erdogan, có thể giả định rằng ông sẽ không tổ chức một cuộc trưng cầu trong điều kiện tình trạng khẩn cấp hiện tại, để không làm phát sinh những suy đoán khác nhau về vấn đề này", ông Sendzhar nhấn mạnh.

Tùng Bách (theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/mot-nua-nguoi-dan-tho-nhi-ky-phan-doi-tong-thong-erdogan-d86515.html