Một nữ sinh lớp 7 bị hiếp dâm có bầu phải nghỉ học

Nữ sinh lớp 7 tại xã miền núi Thanh Quân (huyện Như Xuân – Thanh Hóa) bị hiếp dâm có mang đã phải nghỉ học.

Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh vụ việc cháu L.T.H. (SN 2004, trú tại xã Thanh Quân, huyện Như Xuân) bị hiếp dâm có mang tháng thứ 7.

Cháu H. mang bầu ở tháng thứ 7.

Cháu H. mang bầu ở tháng thứ 7.

Theo phản ánh của chị Lương Thị Tuyến (mẹ cháu H.), gia đình chỉ biết cháu bị hiếp dâm khi thấy bụng cháu cứ ngày một to ra. Hỏi cháu thì biết cháu bị hiếp dâm dẫn đến có thai.

Gia đình chị Tuyến đã báo cơ quan Công an và tiến hành xác minh người hiếp dâm cháu H. là đối tượng Vi Hồng Sơn (SN 1983), đã hiếp dâm nhiều lần.

Không chỉ thế, cơ quan Công an còn lấy lời khai của ông Hoàng Văn Khánh (SN 1960, tên thường gọi là Nạc) cũng được cho là có hành vi hiếp dâm cháu H.

Chị Tuyến cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, gia đình nhà Sơn cũng có đến thương lượng với gia đình chị Tuyến đưa cháu H. xuống viện phá thai và bồi thường cho gia đình 30 triệu đồng để bỏ qua mọi chuyện. Khi cả hai gia đình đưa cháu xuống viện thì các bác sĩ không làm với lý do cháu H. còn quá nhỏ, hơn nữa cái thai cũng đã lớn, không thể xử lý. Hiện cháu H. đã nghỉ học.

Hiện Công an huyện Như Xuân đang điều tra, làm rõ./.

CTV Nguyễn Hải/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/mot-nu-sinh-lop-7-bi-hiep-dam-co-bau-phai-nghi-hoc-561468.vov