Một người ngã xe tử vong vì gặp trẻ nhỏ sang đường

Phát hiện một em nhỏ đang băng qua đường, người đàn ông thắng gấp nhưng do đường trơn khiến xe máy bị ngã làm người đàn ông tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều ngày 15/1 anh Đỗ Khoa Thy (38 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy BKS 79C1-239.33, lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng từ cầu Thị Nghè đến ngã tư Hàng Xanh.

Chiếc xe máy của nạn nhân được CSGT đưa về cơ quan.

Khi xe máy vừa đến giao lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh – hẻm 158 (phường 21, quận Bình Thạnh). Một em nhỏ bất ngờ băng ngang qua đường khiến anh Thy phải thắng gấp để tránh va chạm.

Nhưng do đoạn đường trên vừa có mưa nên rất trơn khiến chiếc xe máy ngã nhào rồi trượt dài về phía trước khoảng 10m. Anh Thy đập đầu xuống đường rồi tử vong tại chỗ.

Đoạn đường xảy ra vụ việc vừa có mưa nên rất trơn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Xuân Đoàn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/mot-nguoi-nga-xe-tu-vong-vi-gap-tre-nho-sang-duong-d33956.html