Một người đàn ông tự thiêu tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

Để lại bức thư với mong muốn được siêu thoát và hiến thân cho nhà chùa, một người đàn ông đã tự thiêu ở Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử.

Người đàn ông tự thiêu tại Thiền viện với mong muốn được siêu thoát và hiến thân cho chùa. (Ảnh: GHPGVN)

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra lúc 5h45 ngày 15/10 tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử (thôn Nam Mẫu, xã Thượng Yên Công, phường Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh).

Vào thời điểm trên, anh Trần Thành Trung (39 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã tưới xăng lên người và châm lửa đốt trong khu vực Thiền viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng chức năng của thành phố Uông Bí đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo kết luận ban đầu, anh Trung tử vong do tự thiêu.

Lực lượng chức năng cho hay, nạn nhân đã để lại một bức thư với nội dung muốn được siêu thoát và hiến thân cho nhà chùa.

Được biết, anh Trung đã có vợ và hai con, nhà ở tổ 6, khu 1, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí. Nạn nhân tu tập tại Thiền viện Trúc lâm Yên Tử được khoảng hai năm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ánh Nguyệt

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/mot-nguoi-dan-ong-tu-thieu-tai-thien-vien-truc-lam-yen-tu-127897