Một người chết bất thường trong ki ốt bỏ hoang

(TNO) Khoảng 6 giờ sáng nay (7.7), nhiều người dân ở xóm Khánh Hòa, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, (Nghệ An) hoảng hốt khi phát hiện xác một người đàn ông chết trong tư thế ngồi trong tình trạng đang phân hủy.

Nhiều người hiếu kỳ bàn tán vụ việc

Một số người dân ở đây cho hay vào chiều qua, em Phạm Văn Hướng đi cắt cỏ ngoài đồng phát hiện một người đàn ông chết ở ki ốt của ông Nguyễn Văn Hà ở xóm Tiên Khánh, Khánh Thành, Yên Thành (Nghệ An) nằm trên quốc lộ 7, đã bỏ hoang từ nhiều năm nay.

Sau đó, em về kể lại sự việc cho gia đình biết, nhưng vì chưa tin tưởng lời em nói nên sáng sớm hôm nay gia đình mới trình báo cho công an.

Khi nhận được thông tin trên, ít phút sau, công an xã đã đến khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là anh Lê Đức Đại (sinh năm 1978) ngụ xóm 5, xã Diễn Yên, Diễn Châu (Nghệ An).

Theo quan sát của người viết, ngay cạnh nơi nạn nhân tử vong có một số chiếc kim tiêm.

Thi thể nạn nhân trong tình trạng phân hủy cao, bốc mùi nặng, có thể nạn nhận đã chết khoảng 4 - 5 ngày.

Ông Nguyễn Văn Hải ở gần khu vực này cho hay ở xung quanh khu vực này, do có các căn nhà bỏ hoang nên đây cũng là khu vực thường xuyên có nhiều con nghiện tụ tập, tiêm chích.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Tin,ảnh: Phạm Đức - Phan Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140707/mot-nguoi-chet-bat-thuong-trong-ki-ot-bo-hoang.aspx