Một nạn nhân phải cắt bỏ phần đùi trong vụ TNGT ở Bình Thuận

Theo BVĐK tỉnh Bình Thuận, 1 trường hợp đa chấn thương phải cắt bỏ 1/3 đùi, số còn lại đang tích cực chăm sóc.

Ông Phạm Văn Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận thăm hỏi các nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận, sáng 20/7 ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, trong vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hàm Đức, H.Hàm Thuận Bắc, bệnh viện đã tiếp nhận 20 bệnh nhân.

Trong đó có 3 trường hợp đã tử vong, 1 trường hợp gãy chân, 1 trường hợp đa chấn thương phải phẫu thuật cắt bỏ 1/3 đùi và còn lại 15 trường hợp bị thương đang được các bác sĩ tích cực chăm sóc, điều trị. Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân đã tương đối ổn định.

Hôm nay 20/7, một số bệnh nhân sẽ tiếp tục ra viện.

Trong ngày hôm qua (19/7), lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên các nạn nhân bị thương và người nhà các nạn nhân tử vong.

Lê Nghĩa

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/mot-nan-nhan-phai-cat-bo-phan-dui-trong-vu-tngt-o-binh-thuan-d217543.html