Mốt lấy chồng Trung Quốc của gái Nga

(Nguoiduatin.vn) - Không giống như vài năm về trước khi trào lưu lấy chồng Mỹ phát triển mạnh mẽ với những cô gái có chút nhan sắc, ngày nay những cô gái Nga thế hệ sau lại có một lựa chọn mới: Lấy chồng Trung Quốc.

Vì thế trên các trang mạng, nhiều cô gái của Nga đã vô cùng hào hứng khi truyền tay nhau cuốn sách “101 cách để lấy được chồng ngoại” Trào lưu lấy chồng ngoại Kết hôn với người nước ngoài đang là một trào lưu mạnh mẽ trong các cô gái Nga dưới 30 tuổi. Theo thống kê của Bộ Tư pháp Mỹ, trong 12 năm gần đây, có 57.000 cô dâu Nga được nhập cảnh Mỹ. Theo số liệu thống kê mới nhất của các tổ chức xã hội tại Nga cho biết, những cô gái Nga rất thích kết hôn với những người đàn ông có quốc tịch Mỹ, Pháp, Đức, và ngày nay thì là Trung Quốc. Những người đàn ông nước này cũng thích lấy vợ Nga vì họ cho rằng: vợ người Nga vì trình độ văn hóa cao, trẻ, đẹp, chịu thương chịu khó. Nhiều chuyên gia đánh giá, đàn ông những quốc gia trên khá “tinh” vì thực tế đúng là có đến 50% số phụ nữ Nga kết hôn với người nước ngoài có trình độ từ Đại học trở lên. Cũng giống như nhiều người phụ nữ khác mong muốn lấy được chồng nước ngoài, tiêu chí để phụ nữ Nga nhắm tới các đối tượng mang tính ngoại lai chính là sự giàu có. Đa số phụ nữ Nga đều mong lấy được “đại gia”. Với tư tưởng đó, nhiều cô theo đuổi mục tiêu lấy bằng được chồng ngoại vì cho rằng: chỉ cần lấy được chồng ngoại quốc là “đã đặt được một chân tới Thiên đường”. Vậy vì sao nhiều cô gái Nga lại không muốn lấy chồng bản địa? Nhiều cô gái trong số này cho rằng: Cánh đàn ông ở Nga đối với phụ nữ luôn ngạo mạn và luôn làm tổn thương đến họ. Tuy nhiên đó chỉ là ý kiến của những người muốn lấy chồng ngoại. Còn đa phần những người phụ nữ “về tắm ao ta” thì cho rằng ý kiến này có phần quy chụp: “Bởi vì họ muốn lấy được chồng ngoại quốc với mong muốn có cuộc sống giàu sang nên mới nhận xét như vậy. Không phải đàn ông Nga nào cũng như thế”- Một người phụ nữ đến từ thủ đô Matxcova cho biết. Ngày nay, nhiều cô gái dưới 30 tuổi chưa kết hôn ở Nga thường hay đùa nhau rằng: Nếu lấy chồng trong nước phải lấy được người như Putin (thủ tướng Nga Putin). “Khi nói ra câu đó họ cũng hiểu được rằng không phải người đàn ông nào cũng có tài năng như ông Putin và nếu có thì con số đó là không nhiều. Đó chi là một cách ngụy biện cho việc họ thích lấy chồng nước ngoài mà thôi”- Một nhà xã hội học phân tích. Thích tìm trai Trung Quốc Một vài năm trở lại đây, nhiều cô gái của Nga lại chuyển sang hướng tìm bạn đời mới với trào lưu lấy chồng Trung Quốc. Theo họ, trai Trung Quốc là những người cần cù, chịu thương chịu khó, lại coi trọng truyền thống gia đình. “Nếu lấy đàn ông Trung Quốc, chúng tôi sẽ yên tâm hơn khi người phương Đông thường rất coi trọng gia đình”- Một cô gái Nga cho biết. Một phụ nữ có tên Natasa kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc nói: “Tôi hài lòng về người chồng của mình. Đó là người chịu thương, chịu khó, lại biết nấu ăn và mátxa khi tôi mệt mỏi. Một người chồng như thế là đủ”. Chính vì lấy người chồng là đại diện nên người phụ nữ này đã khuyến khích nhiều người họ hàng của mình lấy đàn ông Trung Quốc Tuy nhiên, chính vì thực trạng lấy chồng ngoại quốc quá nhiều, các chuyên gia về xã hội tại Nga cho rằng cứ đà này, việc phụ nữ đua nhau lấy chồng ngoại sẽ gây nên những hậu quả xấu cho xã hội Nga: tỷ lệ mất cân đối giữa nam và nữ ngày càng nghiêm trọng, nguồn gien bị thất tán, nòi giống dân tộc Nga sẽ ngày một suy yếu. Theo các chuyên gia Nga, cuộc hôn nhân với người nước ngoài, nhất là phụ nữ lấy chồng ngoại sẽ gây mất dần nguồn gien của dân tộc Nga, thiệt hại chẳng khác nào việc chảy máu chất xám. Hải Hiền (Theo Huanqiu)

Nguồn ĐS&PL: http://nguoiduatin.vn/mot-lay-chong-trung-quoc-cua-gai-nga-a6919.html