Một học sinh ngã cầu chết đuối

Nạn nhân là em Nguyễn Nhật Huy, 9 tuổi, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo khi chạy xe đạp qua cầu kênh 20-7 để vào nhà.

Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang xác minh làm rõ vụ một học sinh lớp Ba, trường Tiểu học xã Quơn Long ngã cầu bị chết đuối.

Theo đó, khoảng 14h ngày 17/4, em Nguyễn Nhật Huy, 9 tuổi là con trai của ông Nguyễn Nhật Tranh, ngụ ấp Quang Khương, xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo chạy xe đạp qua cầu kênh 20-7 để vào nhà.

Cây cầu bắc qua kênh 20-7 kém an toàn làm một học sinh chết đuối

Cây cầu bắc qua kênh 20-7 kém an toàn làm một học sinh chết đuối

Khi chạy đến giữa cầu em bị ngã xuống kênh 20-7 và mất tích. Gia đình tổ chức lặn mò, truy tìm, đến 18h tối cùng ngày mới phát hiện và trục vớt thi thể em chìm gần đó.

Cây cầu xảy ra tai nạn bắc ngang kênh 20-7, ngang hơn 1m, dài gần 20m, lót bê tông, không có lan can bảo vệ; gia đình ông Nguyễn Nhật Tranh dùng để đi lại.

Trên mặt cầu người dân trồng thanh long kéo 2 sợi dây điện chạy dọc theo cầu để xử lý cho cây ra hoa theo ý muốn.

Người dân địa phương cho rằng, nhiều khả năng, bé Nguyễn Nhật Huy chạy xe đạp trượt lên những sợi dây điện này và bị mất thăng bằng khiến ngã em xuống kênh và tử vong./.

Nhật Trường/VOV - ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/mot-hoc-sinh-nga-cau-chet-duoi-614795.vov