Một cố vấn người Anh bị bắt cóc ở Somalia

Theo tin từ Somalia, một công dân Anh gốc Zimbabwe, cố vấn an ninh cho một tổ chức phi chính phủ, cùng một hướng dẫn viên Somalia đã bị một nhóm người có vũ trang bắt cóc tối 14/10 tại Adado thuộc miền Trung Somalia.

Nguồn tin giấu tên cho biết rõ, vào khoảng 23h00 giờ địa phương, nhóm người có vũ trang đi trên ít nhất 3 xe đã đột nhập vào trụ sở của tổ chức phi chính phủ Anh “Save the Children – UK” tại Adado. Một cố vấn an ninh cho tổ chức này và người dẫn đường cho ông đã bị chúng bắt đi theo hướng Hobyo, sào huyệt của bọn cướp biển Somalia bên bờ Ấn Độ Dương. Đã không có một vụ đấu súng nào xảy ra lúc đó, mặc dù lực lượng cảnh sát Adado đã cố gắng đuổi theo nhóm bắt cóc gần 35 km về phía bờ biển. Người cố vấn bị bắt cóc có hai quốc tịch Anh và Zimbabwe. Ông thường xuyên sống ở Nairobi (Kenya) và cũng có thể là có quốc tịch Đan Mạch mặc dù thông tin này chưa được xác nhận. Về vụ bắt cóc, một nguồn tin ngoại giao Anh chỉ bình luận đơn giản: “Chúng tôi đã nhận được thông tin và đang điều tra vụ việc”. T.T (Theo AFP)

Nguồn Pháp Luật VN: http://www.phapluatvn.vn/quocte/201010/Mot-co-van-nguoi-anh-bi-bat-coc-o-Somalia-2009299/