Một cầu thủ bóng đá bị đâm trong quán karaoke Sweet

Chiều 6-10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thông tin chính thức về vụ cầu thủ Bùi Nhật Trình (23 tuổi, ngụ huyện Thăng Bình, Quảng Nam; lưu trú khách sạn Sunny, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa, cầu thủ của đội bóng Tài Thịnh Phát ở TP Hồ Chí Minh) bị đâm trọng thương.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 2h10 ngày 5-10, Công an phường Tân Lập, TP Nha Trang) nhận được tin báo tại quán karaoke Sweet (52 Hồng Bàng, phường Tân Lập, TP Nha Trang) có một số cầu thủ đội bóng Tài Thịnh Phát ở TP Hồ Chí Minh hát karaoke tại quán. Đội bóng này đang đá giải Bia Sài Gòn tổ chức tại TP Nha Trang. Sau đó, một số cầu thủ này phát sinh mâu thuẫn với nhóm thanh niên (chưa rõ nhân thân lai lịch) ở phòng bên cạnh dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Trong lúc hỗn chiến, Trình bị đâm tràn dịch phổi được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Các đối tượng gây án đã bỏ trốn.

Công an TP Nha Trang truy bắt các đối tượng để điều tra làm rõ vụ án.

M.Nguyệt

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/mot-cau-thu-bong-da-bi-dam-trong-quan-karaoke-sweet-411632/