Một bị cáo thoát án tử hình

(NLĐ)- Ngày 27-7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử băng cướp có súng do Huỳnh Văn Hòa cầm đầu, theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 7 bị cáo (trong đó có 4 bị cáo bị tuyên án tử hình) và kháng nghị tăng hình phạt của VKSND TPHCM đối với 2 bị cáo Huỳnh Văn Sang (em ruột của Huỳnh Văn Hòa) và Nguyễn Thanh Tùng (cả hai cùng phạm tội cướp tài sản).

Các bị cáo đang nghe tuyên án Từ tháng 6-2004 đến tháng 1-2006, Hòa cùng đồng bọn khống chế người đi đường để cướp xe Dylan, SH, túi xách..., nếu nạn nhân chống cự sẽ bị bắn chết. Ngoài ra, bọn chúng còn thực hiện các vụ trộm két sắt, lừa đảo... Sau khi xem xét, HĐXX chỉ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Tuấn, giảm án từ tử hình xuống tù chung thân cho cả hai tội giết người và cướp tài sản; chấp nhận kháng nghị của VKSND TPHCM, tuyên phạt Sang 8 năm tù (trước đó cấp sơ thẩm TAND TPHCM phạt 5 năm) và Tùng 4 năm tù (sơ thẩm gần 15 tháng tù) về tội cướp tài sản.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090728120122154p0c1019/mot-bi-cao-thoat-an-tu-hinh.htm