Một bảo vệ bị đánh chết trong đêm

Sau mâu thuẫn, người bảo vệ 56 tuổi tại cửa hàng tiện lợi đã bị các đối tượng xông vào đánh giữa đêm khiến nạn gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Cửa hàng tiện lợi nơi xảy ra sự việc

Trưa nay (29/11), lực lượng chức năng quận 2 (Tp.HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường liên quan đến cái chết của ông Đào Văn Thụy (SN 1960, tạm trụ Bình Thạnh).

Nhân chứng cho biết, vào đêm ngày 28/11, ông Thụy (đang làm bảo vệ tại cửa hàng tiện lợi C.ngay góc đường Quốc Hương - Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2) thì xảy ra mâu thuẫn với 1 nhóm thanh niên khoảng 4 người.

Trong lúc cự cãi qua lại, ông Thụy bị 2 đối tượng xông vào, đánh liên tiếp vào người. Nạn nhân sau đó đã gục xuống đường, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, công an quận 2 phối hợp với công an Tp.HCM có mặt, tiến hành lấy lời khai các nhân chứng và trích xuất camera từ cửa hàng trên để phục vụ công tác điều tra. Hiện các đối tượng gây án đang bị Công an truy xét làm rõ.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/mot-bao-ve-bi-danh-chet-trong-dem-post214847.info