Moscow: Tàu ngầm Hà Lan theo dõi tàu chiến Nga tại Địa Trung Hải

Hôm 9/11/2016, Moscow tố cáo là một tàu ngầm Hà Lan đã tìm cách theo dõi tàu sân bay và các tàu hộ tống của Nga tại vùng biển Địa Trung Hải. Moscow gọi đó là các hành động nguy hiểm, RFI đưa tin.

Trong một thông cáo, bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Các tàu chống tàu ngầm Severomorsk của Nga và Phó đô đốc Kulakov đã phát hiện một tàu ngầm của Hà Lan đang tìm cách tiếp cận khu trục hạm của Nga thuộc hạm đội biển Bắc tại vùng biển phía Đông của Địa Trung Hải".

Cũng theo thông cáo này, khi tàu ngầm Hà Lan còn cách khu trục hạm của Nga 20km thì bị trực thăng chống tàu ngầm của Nga phát hiện lần đầu tiên. Các tàu của Nga đã theo dõi động thái của tàu ngầm Hà Lan trong vòng hơn 1 giờ và đã buộc tàu này rời khu vực hoạt động của tàu khu trục Nga.

Hãng tin Pháp AFP cho biết, Moscow cảnh báo rằng những hành động tiếp cận vụng về và nguy hiểm của Hải quân Hà Lan đối với các tàu chiến Nga của có thể dẫn tới những tai nạn nghiêm trọng trên biển. Bộ Quốc Phòng Hà Lan đã từ chối trả lời hãng tin AFP về các hoạt động của hải quân nước này.

Trong những tháng vừa qua, Nga đã tăng cường lực lượng hải quân ở vùng biển phía Đông biển Địa Trung Hải, trong khuôn khổ chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria. Bộ Quốc Phòng Nga cũng cho biết thường xuyên phát hiện các tàu ngầm của NATO trên đường hướng ra Địa Trung Hải.

Thùy Dương

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/moscow-tau-ngam-ha-lan-theo-doi-tau-chien-nga-tai-dia-trung-hai-2179144.html