Mong con trở về

Đến ngày 7-11, các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được tung tích 4 ngư dân ở xã Phổ Khánh và Phổ Thạnh thuộc huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bị rơi xuống biển vào tối 1-11.

Suốt mấy ngày qua, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng ông Phạm Văn Bảy và bà Nguyễn Thị Gái (ngụ thôn Phú Long, xã Phổ Khánh) lúc nào cũng đông bà con, hàng xóm đến thăm hỏi tình hình. Con ông Bảy là Phạm Long (19 tuổi) mất tích trên biển cùng 2 người đi bạn. Từ lúc nhận được hung tin, mẹ Long trở nên điên dại, gào khóc gọi tên con thảm thiết. Cách đây vài tháng, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Long xin mẹ nghỉ học qua tàu cá của ông Nguyễn Tình (ngụ xã Phổ Thạnh) làm để phụ giúp gia đình. “Lần đầu nó đi về đưa cho mẹ được 4 triệu đồng mua thuốc men. Chuyến biển thứ 2 của nó không ngờ là chuyến cuối cùng” - ông Bảy buồn bã.

Gia đình ông Nguyễn Đẹp và bà Trịnh Thị Xuân (ngụ thôn Diên Khánh, xã Phổ Khánh) cũng chìm trong đau buồn khi con trai của ông bà là anh Nguyễn Văn Hóa (23 tuổi) gặp nạn trên biển. Trông ngóng con đến tuyệt vọng, ông Đẹp cho lập bàn thờ để “con còn có nơi quay về”.

Theo ông Nguyễn Tình, thuyền trưởng tàu gặp nạn QNg 94470TS, tối 1-11, trong lúc đang thu lưới chạy tránh áp thấp nhiệt đới, tàu của ông bị sóng xô lắc mạnh khiến 5 ngư dân rơi xuống biển thuộc tỉnh Quảng Nam. Trong số này, 2 ngư dân được cứu sống; còn anh Long, anh Hóa và anh Nguyễn Minh Tú (23 tuổi, ngụ xã Phổ Thạnh) bị nước cuốn mất tích.

Trước đó, 23 giờ ngày 29-10, ngư dân Lê Xuân Thiều (27 tuổi, ngụ xã Phổ Thạnh) trong lúc đang làm việc trên tàu cá QNg 94965 TS của ông Nguyễn Tản (ngụ cùng xã) tại vùng biển Đà Nẵng cũng bị rơi xuống biển và mất tích cho đến nay.

Một công nhân thủy điện Đắk Mi 2 bị lũ cuốn

Ông Hồ Công Điềm - Chánh Văn phòng UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam - cho biết đến chiều 7-11, lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm anh Lê Văn Thành (34 tuổi; ngụ xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), công nhân thi công Nhà máy Thủy điện Đắk Mi 2 (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), bị nước lũ cuốn khi đi hái rau rừng tại khu vực hồ thủy điện này vào trưa 6-11.

Như vậy, gần 3 tháng qua, tại tỉnh Quảng Nam có 3 công nhân bị nước cuốn chết và mất tích. Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 13-9, thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang) xảy ra sự cố trôi van hầm dẫn dòng khiến 2 công nhân bị cuốn trôi. Đến thời điểm này, một trong 2 người vẫn chưa tìm được thi thể.

T.Thường

Tử Trực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/mong-con-tro-ve-20161107225316069.htm