Món quà của Pep Guardiola

HLV Pep Guardiola tự tin tung ra đội hình dự bị cho trận Manchester City tiếp Steaua Bucharest ở lượt về vòng sơ loại Champions League bởi vì đội bóng của ông đã thắng 5-0 ở lượt đi trên đất khách. Một trận đấu mà Guardiola thay tới 8 vị trí so với tuần trước. Trong 8 vị trí đó, Yaya Toure và Joe Hart xuất hiện ngay từ đầu, thậm chí thủ môn Hart còn mang băng đội trưởng, được coi như món quà của Guardiola cho cả hai nói lời chia tay người hâm mộ ở Etihad.

Pep Guardiola không ngờ "món quà ấy" đang phải khiến ông nhức đầu vì người hâm mộ thể hiện thái độ trên khán đài với thủ môn Joe Hart. Họ căng lên rất nhiều băng rôn, kiểu như: "Joe Hart là thủ môn số một", "Huyền thoại Joe Hart luôn ở trong tim chúng tôi"... Họ liên tục hô to: Đừng bán Joe Hart! Đừng bán Joe Hart!

Thủ môn Joe Hart ở trận đấu chia tay CĐV Manchester City.

Dưới sân, Joe Hart chơi cực hay. Một trong những thứ khiến Pep Guardiola cay nhất là anh đã thực hiện toàn bộ 16 cú chuyền bằng chân chuẩn xác 100%. Pep Guardiola loại Hart vì cho rằng anh không có khả năng chơi bóng bằng chân như Manuel Neuer ở Bayern Munich. Hart cũng giữ sạch lưới nhà ở trận này khi Manchester City thắng nhẹ 1-0. Người ta nhìn thấy thủ môn 29 tuổi lấy tay lau nước mắt ở phút 66. Đó là thời điểm CĐV trên khán đài hô to: "Ai ủng hộ Joe Hart hãy đứng dậy". Thế là mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay rầm rầm.

Joe Hart nhận ra có thể đây là trận cuối cùng anh chơi cho Manchester City, trận đấu thứ 348 sau 10 năm trời. Anh như mỉa mai Guardiola: "Heo có giỏi tới mấy cũng không thể bay được". Ý nói khả năng chơi bóng bằng chân của thủ môn. Hart đã nhận được thông tin từ Guardiola rằng có thể rời Etihad tự do trước ngày 31-8. Trong khi đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha bắt đầu nhận ra sức ép từ CĐV nhà về cuộc cách mạng của ông ở Etihad. Họ đồng ý với ông việc Yaya Toure "hết đát", sự tăng cường John Stones là xác đáng, nhưng đẩy Hart ra đi là sai lầm. Guardiola nói trong buổi họp báo sau trận đấu: "CĐV không vui cũng dễ hiểu. Hart đã làm cho Manchester City nhiều hơn những gì tôi đã làm".

Có vẻ như Guardiola quyết đẩy Hart rời Etihad để nhường chỗ cho Claudio Bravo. Thủ môn người Chile đã dự khán trận Manchester City thắng Steaua Bucharest và anh chuẩn bị ký hợp đồng trị giá 17 triệu bảng với đội chủ sân Etihad. Nếu như thủ môn Barcelona không thực sự xuất sắc để làm quên đi Hart và Manchester City không thể vô địch Premier League mùa giải này thì sức ép đè rất nặng lên Pep Guardiola chỉ vì Joe Hart đã thể hiện quá xuất sắc khi được ông trao món quà chia tay.

Hạnh Thuần

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_153710_mo-n-qua-cu-a-pep-guardiola.aspx