Món quà của chàng sinh viên Việt khiến TT Obama thích thú

Chàng sinh viên đến từ Phú Yên này là một trong những bạn trẻ có cơ hội được gặp gỡ và trò chuyện tới TT Obama khi ông tới Việt Nam.

Món quà của chàng sinh viên Việt khiến TT Obama thích thú

Khi tới TP. Hồ Chí Minh, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có buổi tham quan khu văn phòng phức hợp Dreamplex, nơi trưng bày các sản phẩm được sáng tạo bởi các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam, tại tòa nhà Miss Áo Dài vào ngày 24/5 vừa qua.

Chàng trai trẻ Ngô Huỳnh Ngọc Khánh đã vinh dự đại diện 1 trong 3 người có sản phẩm khoa học được triển lãm và trình bày trước TT Obama.

Sản phẩm mà Ngọc Khánh giới thiệu với TT Obama là máy cắt kLaserCutter - loại máy cắt laser có thể cắt các hình ảnh trên gỗ hoặc các loại vật liệu khác, sản phẩm đã đoạt giải Nhì tại cuộc thi Intel Galileo năm 2015.

Ưu điểm của loài máy này là giá thành rẻ, có tính cộng đồng và Ngọc Khánh cũng chính là người tiên phong, chia sẻ sự sáng tạo này đến các bạn trẻ trong cộng đồng Arduino Việt Nam.

Ngọc Khánh vinh dự giới thiệu về máy cắt kLaserCutter tới TT Obama. (Ảnh: hcmus.edu.vn)

Sau khi trình bày về dự án của mình, Khánh đã cho máy cắt chi tiết 3d của hoa sen đặt vào bàn tay để gửi tặng đến TT Obama. Và hẳn nhiên món quà đẹp và nhiều ý nghĩa này đã khiến tổng thống Mỹ rất hài lòng.

Món quà Khánh dành tặng TT Obama.

Ngô Huỳnh Ngọc Khánh (SN 1996, Phú Yên) hiện đang là sinh viên năm 2 Khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Chành sinh viên 9x này là một trong những gương mặt trẻ tài năng của tỉnh Phú Yên. Cậu đã từng đạt rất nhiều thành tích xuất sắc cả trong học tập và trong các cuộc thi sáng tạo, nhân tài Đất Việt...

Vào năm 2015, Ngọc Khánh bắt đầu tìm hiểu về Kirigami - môn nghệ thuật cắt giấy của Nhật Bản, nhưng do không được khóe tay, cậu đã dừng bước.

Thế nhưng Khánh chỉ tự đầu hàng với sự khéo léo của đôi bàn tay, còn sự sáng tạo trong trí óc thì không. Khánh mày mò và quyết làm ra một cái máy giúp cậu có thể cắt Kirigami theo phong cách Việt Nam và kLaserCutter được lên ý tưởng từ đó.

Sau 4 tháng nghiên cứu và chế tạo, Khánh đã hoàn thiện dự án của mình. Ban đầu, Khánh chỉ làm theo sở thích, thế nhưng nhờ sự ứng dụng cao trong cuộc sống mà chiếc máy đang ngày càng được nhân rộng trong cộng đồng trẻ, đặc biệt là những người yêu thích nghệ thuật cắt giấy.

Ngô Huỳnh Ngọc Khánh nhận giải từ ban tổ chức hội thi "Nhân Tài Đất Việt 2013 (Nguồn ảnh: phuyen.edu.vn)

Những thành tích ấn tượng mà chàng trai Phú Yên này đạt được:

- Giải nhất lĩnh vực phần mềm sáng tạo Tin học trẻ Phú Yên.

- Giải nhì lĩnh vực phần mềm sáng tạo Tin học trẻ cấp Toàn quốc.

- Giải khuyến khích cuộc thi Nhân Tài Đất Việt 2013.

- Giải nhất toàn quốc trong kỳ thi Nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh phổ thông cấp Quốc gia.

- Giải nhì cuộc thi Nhà Sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo

- Giải vô địch khối thi Không chuyên tin - kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên lần thứ 23 năm 2014.

theo Thế giới trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/mon-qua-cua-chang-sinh-vien-viet-khien-tt-obama-thich-thu-20160526185323081.htm