Món ngon rực rỡ hút khách tại hội chợ Thái Lan

Trong những ngày vừa qua, hội chợ Thái Lan và xúc tiến thương mại Việt - Thái 2017 đã diễn ra sôi nổi tại đường Võ Văn Ngân, quận 9, TP.HCM.

Hội chợ Thái Lan được diễn ra 3 ngày và kéo dài tới ngày 25/6. Hội chợ bày bán nhiều sản phẩm thời trang đậm nét đặc trưng văn hóa Thái Lan. Nhưng được chú ý nhiều hơn cả ở hội chợ là những gian hàng ẩm thực mang hương vị Thái lẫn Việt, lúc nào cũng tấp nập khách.

Gần 30 gian hàng ẩm thực được trưng bày tại hội chợ bán những món ăn vặt dân dã, đậm chất văn hóa. Giá của những loại thức ăn này từ 10.000 đồng trở lên.

Các loại thức ăn nước uống chủ yếu là các xiên que, hải sản, trà sữa, ngoài ra còn có gạo Thái Lan, chè Thái và nhiều món ăn mang đặc trưng khác của nước bạn xinh đẹp. Trong hình là kem Thái dẻo. Kem được trộn đến khi đặc dẻo lại với nhau và cuộn thành cây, có giá 15-20.000 đồng/cây.

Đến đây, khách không chỉ cảm nhận được sự thích thú, hào hứng của người mua hàng mà còn thấy sự niềm nở nhiệt tình giải thích, mời gọi món ăn của những người bán hàng. Trong cái nắng nóng của Sài Gòn, thưởng thức những ly si rô nhiều màu sắc sẽ giúp bạn giải nhiệt, si rô có 7 màu giá 20.000 đồng/ly..

Hot dog Thái Lan được phủ khoa lang chiên giòn rụm, ăn kèm tương ớt và tương cà rất ngon, giá 20.000 đồng/cây. Khách hàng tại hội chợ lúc nào cũng đông đúc, đặc biệt là khoảng thời gian từ 17-21h, chủ yếu là các nhóm bạn trẻ và các gia đình có con nhỏ.

Các loại xiên que kèm theo rau quả là món ăn được nhiều người yêu thích. Các xiên được nướng tại chỗ và ăn trực tiếp với giá 15.000 đồng/xiên.

Bạch tuộc nướng được ăn kèm với các loại rau thơm và nước chấm đậm đà, giá 20.000 đồng/phần.

Thịt nướng sốt bơ, thịt được ướp gia vị và nướng trên than thơm phức, sau đó quét một lớp bơ béo ngậy lên trên bề mặt.

Xôi mít là một món ăn không thể thiếu trong các gian hàng ẩm thực Thái Lan. Một hộp xôi mít nhiều vị có giá 20.000 đồng/hộp.

Chè Thái cũng có nhiều vị, với giá từ 15-30.000 đồng/cốc tùy theo thành phần và size của cốc.

Trà đào cũng được phục vụ với ly to bự, mát lạnh giá 20.000-30.000 đồng/ly.

Mặc cho không khí nóng bức của Sài Gòn, mọi người vẫn vui vẻ chờ đợi và tận hưởng những món ăn thức uống ở đây. Các loại nước uống theo nhiều vị trái cây, giá từ 20.000-30.000 đồng/ly.

Một món ăn được nhiều thực khách quan tâm là gỏi Thái, món này gồm đu đủ, tôm, thịt bơ kèm theo rau thơm... giá 30.000/hộp.

Bánh trứng chiên, gồm có nhiều loại nhân tùy theo khẩu vị của khách, giá 30.000 đồng/ hộp.

Gian hàng được nhiều em nhỏ yêu thích nhất có lẽ là gian hàng bóng bay này.Các loại bóng bay qua bàn tay khéo léo của người bán hàng được "biến hình" thành các hình thù ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Hội chợ diễn ra với đồng hành và ủng hộ nhiệt tình của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều bạn sinh viên tỏ vẻ hào hứng vì đây là cơ hội để tụ tập bạn bè, vừa đi chơi giải trí, vừa được ăn những món ăn đậm chất văn hóa của 2 nước.

Phan Thủy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mon-ngon-ruc-ro-sac-mau-hut-khach-tai-hoi-cho-thai-lan-post757441.html