Món đồ Trump thích mà không được dùng khi làm Tổng thống

Trước lễ nhậm chức tổng thống Mỹ ngày 20.1, ông Donald Trump đã phải nộp lại một đồ vật ưa thích của mình.

Tổng thống Trump phải nộp lại điện thoại cá nhân khi làm việc tại Nhà Trắng.

Theo tờ New York Times, tân Tổng thống Trump phải thay chiếc điện thoại di động chạy nền Android bằng một thiết bị khác được Cơ quan mật vụ Mỹ chấp nhận với số liên lạc mới chỉ một số ít người biết.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng phải từ bỏ chiếc máy bay cá nhân Boeing 757 có in tên ông và di chuyển bằng một chiếc chuyên cơ của Không quân Mỹ.

Trong khi nhiều người nghĩ rằng tân Tổng thống Mỹ sẽ ít sử dụng Twitter hơn, ông vẫn xuất hiện trên mạng xã hội này ở mức trung bình và sẽ tiếp tục sử dụng nó khi làm việc tại Nhà Trắng.

Tổng thống Trump vẫn thường trả lời các cuộc gọi của phóng viên qua điện thoại di động, nhưng điều này sẽ thay đổi khi ông chính thức nhận nhiệm vụ tại Nhà Trắng.

Cựu tổng thống Obama trước đây đã phải chịu những kiểm soát về kỹ thuật, khi ông muốn giữ chiếc điện thoại của mình. Cuối cùng, ông nhận một chiếc Blackberry với hệ thống bảo mật mới, khiến ông không thể gọi, cài đặt ứng dụng hay chụp ảnh với nó.

Bà Hillary Clinton cũng từng muốn giữ chiếc điện thoại di động Blackberry của mình khi làm Ngoại trưởng Mỹ. Quyết định đó đã dẫn tới việc bà sử dụng thư điện tử cá nhân, gây ra bê bối ảnh hưởng tới chiến dịch tranh cử tổng thống của bà.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/mon-do-trump-thich-ma-khong-duoc-dung-khi-lam-tong-thong-740379.html