Mối lo dư cung quay lại trên thị trường năng lượng

Giá dầu thế giới ngày 10/11 giảm nhẹ trong bối cảnh các nhà đầu tư chuyển sự chú ý từ chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sang tâm lý lo ngại dư thừa nguồn cung toàn cầu.

Mối lo dư cung quay lại trên thị trường năng lượng. Ảnh: EPA

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 12/2016 giảm 61 xu Mỹ xuống 44,66 USD/thùng.

Tại London, giá dầu Brent giao tháng 1/2017 cũng giảm 52 xu Mỹ xuống 45,84 USD/thùng.

Trong một thông báo mới đây, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo về sản lượng dầu thô năm 2017 của các nước không thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu thô dự trữ của cường quốc này trong tuần kết thúc vào ngày 4/11 tăng 2,4 triệu thùng lên 485 triệu thùng, cao hơn mức dự báo của thị trường.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/moi-lo-du-cung-quay-lai-tren-thi-truong-nang-luong/28462.html