Mời đến quyết toán, nhận lương

Hoàng Thanh Trúc (Công ty An Phúc Thịnh; quận Bình Thạnh, TP HCM) khiếu nại: “Tôi có tạm ứng 10 triệu đồng khi đi công tác ở tỉnh. Sau đó, do bận việc, tôi không kịp quyết toán đúng tiến độ. Tháng 8-2016, HĐLĐ của tôi hết hạn, công ty cho tôi nghỉ nhưng không trả lương tháng 8 mà cấn trừ qua khoản tạm ứng trước đó…”.

Ông Lê Minh Đông, giám đốc công ty, trả lời: Theo quy định của công ty, nhân viên tạm ứng công tác phí sau khi hoàn tất đợt công tác thì trong vòng 15 ngày phải quyết toán chi phí. Phòng tài vụ đã nhắc nhở anh Trúc quyết toán nhiều lần nhưng anh không thực hiện cho đến khi hết hạn hợp đồng. Do anh chưa thực hiện nghĩa vụ nên công ty chưa ra quyết định và giải quyết các chế độ thôi việc. Đề nghị anh khẩn trương liên hệ với công ty để quyết toán và nhận lương cùng các chế độ khác.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/moi-den-quyet-toan-nhan-luong-20161104221912032.htm