Mộc Châu 'cháy' phòng dịp cuối tuần

Mộc Châu đang là điểm du lịch hấp dẫn nhất miền Bắc vào thời điểm này, khi các loài hoa đua nhau khoe sắc. Những ngày cuối tuần, nhà nghỉ khách sạn luôn trong tình trạng 'cháy' phòng.

Mộc Châu đang là điểm hấp dẫn du khách tại miền Bắc

Chọn Mộc Châu (Sơn La) là điểm du xuân đầu năm, nhưng phải đến cuối tháng 2 chị Nguyễn Thanh Vân, nhân viên văn phòng ở Hà Nội mới thực hiện được ý định. Chị Vân chia sẻ: “Ra tết gia đình mình muốn tìm một nơi vừa để ngắm phong cảnh thiên nhiên, vừa thư giãn. Mộc Châu gần Hà Nội, phù hợp đi cuối tuần nên đã lên mạng đặt phòng khách sạn nhưng đều hết chỗ”.

Hoa mận nở rộ tại Mộc Châu

Cũng trong tình cảnh tương tự, sau khi đã liên hệ 20 khách sạn, nhà nghỉ đều bị từ chối, chị Vũ Minh Huệ, làm việc ở một công ty truyền thông vẫn quyết tâm lên Mộc Châu. Mặc dù chấp nhận trả giá cao, song không có phòng vì khách đã đặt kín. Chị Huệ cho hay: “Xem trên mạng hoa mận nở trắng đồi, mình ở nhà đứng ngồi không yên. Chỉ sợ đến lúc đặt được phòng thì hoa mận cũng không còn, nên quyết định lên đường”.

Nằm trên cung đường Tây Bắc và chỉ cách Hà Nội chưa đến 200 km, đường xá khá thuận tiện, từ sau tết, Mộc Châu trở thành điểm đến lý tưởng dịp cuối tuần. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng hạng sang từ 3 sao trở lên như: Mường Thanh, Mộc Châu Arena, Thảo Nguyên, Sao xanh… có mức giá từ 600.000 - 2,5 triệu đồng/phòng, những ngày cuối tuần tăng lên từ 200.000 - 500.000 đồng/phòng nhưng vẫn luôn trong tình trạng “cháy” phòng. Chị Phạm Kiều Oanh, chuyên cung cấp dịch vụ đặt phòng khách sạn tại Mộc Châu cho biết: “Rất khó có thể đặt phòng ở Mộc Châu vào thời điểm này. Tất cả những khách sạn có vị trí trung tâm, cảnh quan đẹp đều đã được đặt chỗ từ trước tết”.

Không chỉ có khách sạn, khu nghỉ dưỡng đắt khách, những nhà nghỉ bình dân ở khu vực trung tâm thị trấn mức giá ngày thường thường từ 150.000 - 200.000 đồng cũng tăng lên 300.000 - 400.000 đồng đồng/phòng.

Du khách ngắm hoa mận Mộc Châu

Thừa nhận có tình trạng “cháy” phòng tại Mộc Châu, tuy nhiên, bà Đinh Thị Hường, Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao (H.Mộc Châu) cho biết, từ sau tết, các ngày cuối tuần, hàng vạn khách du lịch đổ về Mộc Châu. “Mặc dù tại Mộc Châu có hơn 100 khách sạn, nhà nghỉ, khu lưu trú song vào những ngày lễ, tết, cuối tuần, Mộc Châu luôn trong tình trạng quá tải. Nguyên nhân là do năm nay, xu hướng khách đi theo nhóm, theo đoàn, đi phượt… đông hơn mọi năm. Đặc biệt, thời tiết rất thuận lợi, nên mới xảy ra tình trạng khó đặt phòng”.

Theo bà Hường, để giảm tải cho các nhà nghỉ trung tâm thị trấn, hiện Mộc Châu có khoảng 80 nhà nghỉ cộng đồng ở các bản Phụ Mẫu và Nà Bai (Chiềng Yên), bản Dọi (Tân Lập), bản Áng (Đông Sang). Tuy nhiên so với thực tế vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu du khách trong những ngày cuối tuần. “Để có chuyến đi như ý, du khách có thể tìm hiểu thông tin du lịch cũng như phòng nghỉ trên trang web của UBND H.Mộc Châu: mocchau.sonla.gov.vn hoặc trang Mocchautourist.com. Ở đó có tất cả thông tin, hình ảnh các nhà nghỉ, khách sạn tại Mộc Châu, trong đó niêm yết công khai số điện thoại liên hệ, giá phòng nghỉ. Chúng tôi yêu cầu các khách sạn, cơ sở lưu trú phải cập nhật hàng ngày, quá 24 giờ không cập nhật sẽ được báo "hết phòng". Nếu có vấn đề gì cần khiếu nại, du khách hãy liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng 0947866040 để được giải quyết”, bà Hường khuyến cáo.

Một số điểm tham quan hấp dẫn du khách tại Mộc Châu: Nông trường chè Mộc Châu; đồi hoa mơ, hoa mận tại bản Tân Lập; rừng thông Bản Áng; thác Dải yếm; cánh đồng hoa cải, hoa tam giác mạch, trang trại dâu tây…

Hải Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/moc-chau-chay-phong-dip-cuoi-tuan-794631.html