MobiFone chuẩn bị bàn giao cầu nông thôn mới cho huyện Đức Huệ

Ngày 19/4/2017 vừa qua, UBND tỉnh Long An và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã có buổi làm việc về tiến độ triển khai cầu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc MobiFone làm việc với UBND tỉnh Long An về tiến độ xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã báo cáo với Lãnh đạo UBND tỉnh Long An về tiến độ xây dựng các cây cầu giao thông nông thôn mới mà Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tài trợ.

Đại diện MobiFone khẳng định, ngay khi được tỉnh và các cơ quan chức năng phê duyệt thiết kế, MobiFone đã triển khai thi công với tiến độ nhanh nhất để hoàn thành và sớm đưa các cây cầu vào sử dụng phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của bà con nông dân. Đến ngày 19/4/2017, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone đã hoàn thành 4 cầu trên tổng số 10 cầu đã cam kết với tỉnh Long An, với trọng tải thiết kế mỗi cây cầu 2,5 - 3,5 tấn, đảm bảo chất lượng. Những cây cầu còn lại đang được tiếp tục triển khai và phấn đấu hoàn thành trước 30/6/2017. MobiFone mong muốn UBND tỉnh hỗ trợ tạo điều kiện cho việc khảo sát, thiết kế, thi công được thuận lợi nhất, đồng thời đề nghị địa phương tăng cường quản lý tốt kiểm soát tải trọng các phương tiện đi qua cầu, nhằm đảm bảo tuổi thọ cho các cây cầu.

Phát biểu tại buổi làm việc này, ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đã ghi nhận và biểu dương thành tích của MobiFone trong chương trình xây cầu nông thôn mới tại Long An nói riêng, cũng như những đóng góp của MobiFone trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nói chung. Từ khi bắt đầu ký kết tài trợ dự án cho đến nay, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone luôn là đơn vị đi đầu trong việc triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công. Lãnh đạo MobiFone đã nhiều lần trực tiếp thị sát, kiểm tra công trình. Trong dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu vừa qua, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng với Lãnh đạo Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cũng đã trực tiếp tới kiểm tra từng công trường, động viên công nhân và trao quà Tết cho các gia đình khó khăn tại địa phương. Nhờ vậy, các cây cầu của MobiFone đã về đích đúng tiến độ.

Tại buổi làm việc này, lãnh đạo UBND tỉnh Long An cũng cam kết sẽ tạo điều kiện hỗ trợ tích cực cho việc thi công, cũng như chỉ đạo các đơn vị chức năng của tỉnh giám sát quá trình sử dụng, bảo đảm an toàn các cây cầu tại địa phương.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã thông báo với lãnh đạo UBND tỉnh Long An về kế hoạch khánh thành và bàn giao 4 trong tổng số 10 cây cầu do MobiFone tài trợ xây dựng sẽ diễn ra vào 26/4/2017 tới đây. Huyện Đức Huệ, địa phương được tiếp nhận 4 cây cầu mới là huyện biên giới còn nhiều khó khăn của Long An. Trước năm 2010, cả huyện chỉ có được chưa đầy 2 km đường bộ được nhựa hóa. Bà con ở đây gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao thương các sản phẩm nông nghiệp do đường xá không được liên thông.

Những năm qua, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone luôn dành nhiều hoạt động giúp đỡ thiết thực dành cho người nghèo như xây nhà tình nghĩa, trao thẻ bảo hiểm y tế, tặng học bổng cho học sinh hiếu học, giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung… Thông qua những hoạt động an sinh xã hội tại các khắp các tỉnh thành Bắc - Trung - Nam, MobiFone đã chung tay thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững của Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở nhiều địa phương.

PV

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/mobifone-chuan-bi-ban-giao-cau-nong-thon-moi-cho-huyen-duc-hue-152041.ict