'Mổ xẻ' cá mái chèo - loài cá có khả năng dự báo động đất

Từ lâu, nhiều người Nhật đã tin rằng, mỗi khi phát hiện xác cá mái chèo trôi vào bờ - đó là điềm báo của việc sắp có động đất.

 Cá mái chèo có tên khoa học là Regalecus glesne, sống ở độ sâu 1.000m so với mực nước biển. Đây là loài sống lâu đời nhất được biết đến trong các loài cá có xương và cũng là loài cá có xương dài nhất thế giới.

Cá mái chèo có tên khoa học là Regalecus glesne, sống ở độ sâu 1.000m so với mực nước biển. Đây là loài sống lâu đời nhất được biết đến trong các loài cá có xương và cũng là loài cá có xương dài nhất thế giới.

Cá mái chèo có chiều dài lên tới 17m và có thể nặng tới 270kg. Cơ thể mỏng, có vây đỏ. Màu sắc của cá thường là màu bạc với những mảng đen và vây màu đỏ.

Cá mái chèo không có răng và điều đặc biệt là chúng bắt mồi bằng mang. Thức ăn yêu thích của nó là các loài nhuyễn thể hoặc giáp xác nhỏ như cá nhỏ hay mực ống. Có ngoại hình khổng lồ nhưng loài cá này không gây nguy hiểm cho con người.

Cá mái chèo là loài cá không có vảy. Thay vào đó, chúng có rất nhiều mấu nhỏ và một lớp áo khoác màu bạc được hình thành từ chất guanin.

Theo niềm tin truyền thống của người Nhật Bản, nếu cá mái chèo xuất hiện nhiều thì rất có thể sẽ có một trận động đất xảy ra.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/mo-xe-ca-mai-cheo-loai-ca-co-kha-nang-du-bao-dong-dat-767708.html