Mô tô và xe máy khác nhau thế nào?

Nhiều người đã nhầm khi nghĩ mô tô là khái niệm được hiểu chỉ dành cho những chiếc xe phân khối lớn.

Piaggio LX là mô tô, còn Mobylette là xe máy - Ảnh minh họa

Trong cuộc sống ngày nay, một phần do “tiện” hoặc do những chiếc xe ga, xe số, xe côn tay có động cơ lớn hơn 100cc xuất hiện tràn lan khiến mọi người lẫn lộn giữa cách gọi mô tô, xe máy và hầu như mặc định, cứ xe 2 bánh (không phải xe đạp điện) thì được gọi là xe máy.

Nhưng trên thực tế, mô tô và xe máy là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Theo như Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, tại điều 4 giải thích từ ngữ, mục 4.30 và 4.31 thì khái niệm về mô tô và xe máy được phân định một cách rạch ròi. Có thể hiểu mô tô là khái niệm chỉ những loại xe 2 bánh hoặc 3 bánh sử động cơ đốt trong dung tích lớn hơn 50cc và vận tốc thiết kế trên 50km/h như Honda Wave, Dream, Yamaha Exciter,... Còn xe máy hay xe gắn máy là loại xe có động cơ dung tích nhỏ hơn 50cc và vận tốc không quá 50km/h như Honda Cub, Liberty 50cc,…

Nguồn Xe Giao Thông: http://www.xegiaothong.vn/mo-to-va-xe-may-khac-nhau-the-nao-d140796.html