Mổ thoát vị bẹn bằng phương pháp đặt lưới thành bụng

Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) vừa tiến hành phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị thoát vị bẹn bằng phương pháp mới - đặt lưới thành bụng, hay còn gọi là phương pháp Lichtenstein.

Bệnh nhân là Nguyễn Đăng H., 79 tuổi, trú tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch. Bệnh nhân bị rối loạn tiểu tiện cách đây 3 năm. Gần đây tiểu khó, tiểu nhiều lần. Sau khi thăm khám, các bác sỹ chẩn đoán bị u phì đại tuyến tiền liệt, thoát vị bẹn phải. Sau phẫu thuật, hiện tại bệnh nhân ổn định, sinh hoạt bình thường và đã xuất viện. Bác sỹ Hoàng Văn Công và bác sỹ Lê Mạnh Hà - những người trực tiếp phẫu thuật cho biết, thoát vị bẹn là bệnh thường gặp ở cộng đồng và được điều trị bằng những phương pháp mổ mở, trong đó mô tự thân được dùng để khâu lại che chỗ yếu ở thành bẹn sau. Do việc phải kéo hai mô cân từ hai vị trí xa nhau lại gần để khâu vào nhau sẽ dẫn đến việc gây căng ở đường khâu. Sự căng ở đường khâu tạo hình sẽ gây nên một số hậu quả như bệnh nhân đau nhiều, chậm phục hồi sinh hoạt cá nhân sau mổ và do đó phải nằm viện lâu, và khi xuất viện cũng chậm trở lại lao động bình thường. Để loại bỏ sự căng ở đường khâu thoát vị một cách hiệu quả, thay vì dùng mô tự thân, các bác sỹ khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới sử dụng mảnh ghép nhân tạo vá vào chỗ yếu thành bẹn. Phương pháp đặt lưới thành bụng này ưu việt hơn hẳn so với các kỹ thuật phẫu thuật thoát vị bẹn trước đây nhờ tính đơn giản mà hiệu quả cao, tỷ lệ tái phát rất thấp (0 – 0,2%), bệnh nhân có thể vận động sớm sau mổ, ra viện sớm (có thể ra viện trong ngày), có thể gây tê tại chỗ ở những bệnh nhân già yếu, có bệnh mạn tính kèm theo… Đây là một phương pháp mới, với việc triển khai thành công phẫu thuật thoát vị bẹn bằng phương pháp đặt lưới thành bụng đã góp phần cải thiện chất lượng sống cho những người bệnh không may bị bệnh lý trên. Theo bác sỹ Hoàng Văn Công, sắp tới Bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai điều trị thoát vị bẹn đặt lưới thành bụng bằng phẫu thuật nội soi. Phương pháp này sẽ mang tới nhiều lợi ích hơn nữa cho người bệnh so với phương pháp mổ mở. Linh Đan

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/mo-thoat-vi-ben-bang-phuong-phap-dat-luoi-thanh-bung/38655