Mở thêm 2 tuyến buýt wifi miễn phí kết nối Hà Nội với ngoại thành

Hai tuyến xe buýt hiện đại số 93 và 94 được trang bị wifi miễn phí vừa chính thức đưa vào hoạt động nhằm phục vụ hành khách từ trung tâm tới các tỉnh Sóc Sơn, Thanh Oai.

Theo báo VnExpress, sáng 27/4, Sở Giao thông và Tổng công ty vận tải Hà Nội chính thức mở thêm 2 tuyến xe buýt 93 (huyện Sóc Sơn - Nam Thăng Long) và 94 (Long Biên- Bến xe Nước Ngầm).

Tuyến buýt 93 có lộ trình trên 44 km xuất phát từ Nam Thăng Long, Phạm Văn Đồng, cầu Thăng Long, Võ Văn Kiệt, khu công nghiệp Quang Minh, Tỉnh lộ 35, Quốc lộ 2, Bắc Sơn và ngược lại.

Tuyến buýt 94 bến xe Giáp Bát- Kim Bài (Thanh Oai) có lộ trình dài trên 36 km xuất phát từ Giáp Bát- Kim Bài: Bến xe Giáp Bát- Giải Phóng- Kim Đồng- Trương Định- Giải Phóng- Quốc lộ 1A- Thị trấn Thường Tín- Tỉnh lộ 427- Quốc lộ 21B- thị trấn Kim Bài và ngược lại.

Hai tuyến buýt mới với hàng chục xe phục vụ hành khách từ ngoại thành kết nối với các bến xe trung tâm. Ảnh: báo VnExpress

Cùng đưa tin, báo Giao thông cho biết, 2 tuyến buýt sẽ mang logo, nhận diện thương hiệu mới với màu sơn chủ đạo là xanh nước biển, đồng thời được trang bị nhiều tiện ích cho hành khách như: wifi miễn phí , hệ thống âm thanh kết nối GPS tự động thông báo lộ trình, điểm đến, tuyến xe kết nối…

Theo Phó Tổng giám đốc Transerco Nguyễn Việt Triều, âm thanh thông báo trên xe được biên tập và cập nhật theo hướng thuận tiện, ngắn gọn, dễ hình dung và xác định địa điểm, gần gũi, thân thiện hơn với hành khách.

Báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Hà Huy Quang, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội , cho rằng việc mở tuyến buýt phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân các xã ngoại thành nhưng cũng tạo diện mạo mới cho giao thông công cộng Thủ đô.

Ông Quang cho biết từ nay đến năm 2020, Hà Nội sẽ có thêm 62 tuyến xe buýt mới để nâng tổng số tuyến xe buýt do Transerco khai thác trong mạng lưới xe buýt Hà Nội lên 150 tuyến nhằm từng bước giúp kiềm chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc giao thông.

(Tổng hợp)

Duy Ngọc

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/mo-them-2-tuyen-buyt-wifi-mien-phi-ket-noi-ha-noi-voi-ngoai-thanh-a188506.html