Mổ nội soi tuyến giáp - độc đáo của ngành y Việt Nam

NDĐT - Ngày 22-6-2010, năm giáo sư, bác sĩ ở các trường đại học, bệnh viện của Singapore đã sang học tập tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương về kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp. Cũng trong thời gian này, Indonesia có bốn bác sĩ lần lượt mỗi bác sĩ sang Việt Nam một tháng để học hỏi kỹ thuật này.

Điều đáng tự hào là, dù Singapore là một quốc gia có nền y học phát triển trong khu vực, song Việt Nam lại là nơi chuyển giao công nghệ mổ nội soi tuyến giáp cho họ. Là người đầu tiên thực hiện kỹ thuật này tại Việt Nam và ở khu vực Đông Nam Á, TS. Trần Ngọc Lương, Phó giám đốc phụ trách ngoại khoa của Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã chuyển giao công nghệ cho các bệnh viện đa khoa ở các tỉnh, thành phố trên toàn quốc và một số bệnh viện đã thực hiện tốt kỹ thuật này. Kỹ thuật này cũng được chuyển giao cho bác sĩ ở các nước trong khu vực như Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore qua các lớp tập huấn trong và ngoài nước. Theo TS.Trần Ngọc Lương, kỹ thuật này được ứng dụng tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ năm 2003 và được mổ ở tất cả các loại bệnh của tuyến giáp (chỉ trừ các khối u to từ độ ba trở lên và các ung thư tuyến giáp phức tạp). BS. Adrian Koh thuộc Bệnh viện Changi cho biết, ở Singapore có rất nhiều bệnh nhân mắc các bệnh ở tuyến giáp và tùy từng trường hợp bác sĩ sẽ có chỉ định điều trị khác nhau. Với các bệnh nhân buộc phải phẫu thuật thì mới chỉ áp dụng phương pháp mổ mở. BS. Koh hy vọng sau khi được TS.Trần Ngọc Lương đào tạo sẽ có thể thực hiện kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp tại bệnh viện của mình. TS Trần Ngọc Lương chuyển giao công nghệ mổ nội soi tuyến giáp cho các bác sĩ Indonesia và Philippines. Bệnh nhân N.H.L 34 tuổi (Hoàng Mai – Hà Nội) đã được ra viện sau mổ nội soi u tuyến giáp hai ngày. Chị L. cho biết tuy khối u tuyến giáp của chị không lớn, chưa chèn ép gây ảnh hưởng đến việc ăn uống, sinh hoạt hằng ngày nhưng nó khiến cổ của chị trông to và lồi ra rất xấu. Sau mổ, chị L. rất vui vì cổ chị đã thon đẹp trở lại và điều làm chị sung sướng là trên cổ không có bất kỳ một vết sẹo nào. Chị được ra viện và có thể trở lại công việc bình thường vài ngày sau đó. Chị L. chỉ là một trong số hàng nghìn bệnh nhân được phẫu thuật bằng phương pháp mổ nội soi u tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Theo TS.Lương, sau phẫu thuật tuy có gặp ở một số bệnh nhân hiện tượng khàn tiếng hoặc tê tay chân nhưng chỉ tạm thời, sau đó một thời gian bệnh nhân trở lại bình thường. Bệnh nhân sau khi mổ cắt u tuyến giáp cần được bác sĩ chuyên khoa nội tiết theo dõi chặt chẽ để kiểm soát nội tiết. Do tuyến giáp tiết ra hormon chuyển hóa đường, đạm, mỡ, nếu lượng hormon này tăng hoặc giảm quá sẽ dẫn đến rối loạn chuyển hóa; ảnh hưởng đến hệ tim mạch mạch, rối loạn nhịp tim, suy tim. Ưu điểm lớn nhất của mổ nội soi tuyến giáp là không để lại vết sẹo dài trên cổ do đường mổ nội soi rất nhỏ được rạch từ nách. Sau mổ bệnh nhân hoàn toàn có thể tự tin, hòa nhập cuộc sống và trở lại công việc mà không bị mặc cảm về hình thức. Ngoài ra, thời gian mổ được rút ngắn (khoảng 20-30 phút/ca bệnh), bệnh nhân cũng được ra viện và hồi phục sức khỏe sớm hơn so với mổ mở. Nhược điểm lớn nhất của kỹ thuật này là chi phí cho một ca mổ nội soi cao do phải sử dụng dao siêu âm chưa được bảo hiểm thanh toán. Chi phí cho mỗi ca mổ từ khoảng 1,5-2,5 triệu đồng (cũng với kỹ thuật này, tại Hàn Quốc có giá từ 6-9 nghìn USD). Thu Hà - Trà My

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=177516&sub=62&top=39