Mổ nối gân cho nữ sinh lớp 6 bị đâm sau hỗn chiến trước cổng trường

Bác sĩ Lương Hoàng Liêm - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, các bác sĩ đã thực hiện ca mổ nối gân và cơ cho một nữ sinh lớp 6 vừa bị đâm vào trưa 25/4.

Trước đó, lúc 10h30 sáng 25/4, vụ ẩu đả xảy ra giữa các học sinh lớp 6 của trường THCS Ngô Chí Quốc (phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM). Hậu quả làm 2 học sinh phải nhập viện, trong đó em N.T.N.Th. bị thương khá nặng.

Một trong hai nữ sinh bị thương được sơ cứu trước khi đưa đến bệnh viện sau cuộc hỗn chiến.

Nạn nhân này nhập viện lúc 11h30 trong tình trạng sốc do mất máu, da nhợt nhạt, huyết áp tụt, đứt động mạch cánh tay phải, bị rách đùi phải với chiều dài khoảng 20 cm.

Nữ sinh được hồi sức và nhanh chóng đưa vào phòng mổ. Ê kíp bác sĩ của nhiều chuyên khoa tại Bệnh viện quận Thủ Đức được huy động thực hiện ca mổ nối mạch máu ở tay và nối cơ ở đùi cho em Th.

Một nữ sinh khác cũng nhập viện là em N.T.T.V. bị rách da ở cẳng tay. Sau khi được khâu vết thương, em V. đã được cho xuất viện.

Liên quan đến sự việc này, hiện chưa có thông tin chính thức từ lãnh đạo trường THCS Ngô Chí Quốc. Hiện cơ quan công an đang làm việc với Ban giám hiệu, lấy lời khai của các em học sinh.

Thông tin từ một số em học sinh trường Ngô Chí Quốc cho biết, 2 nữ sinh lớp 6 bị gây thương tích bằng dao rọc giấy. Người gây ra là nữ sinh tên T., được cho là một học sinh hiền lành.

Hiếu Nguyễn

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/mo-noi-gan-cho-nu-sinh-lop-6-bi-dam-sau-hon-chien-truoc-cong-truong-98836/