Mơ ngày có cầu thủ Việt so tài với Ronaldo, Messi

Làng bóng đá Đông Nam Á đang xôn xao với chuyện Teerasil Dangda của Thái Lan được thi đấu ở La Liga và người hâm mộ Việt Nam đang đặt câu hỏi bao giờ những tài năng trẻ của bóng đá nước nhà…sẽ được đầu quân cho những đội bóng danh tiếng.

Công Phượng (trái) nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U22 ĐNÁ

Từ “cơn sốt” Teerasil Dangda của bóng đá Thái

Mới đây, giới truyền thông không chỉ ở Đông Nam Á nói riêng mà ở cả châu Á xôn xao với câu chuyện tiền đạo Teerasil Dangda trở thành cầu thủ người Thái Lan đầu tiên thi đấu ở La Liga.

Theo đó, tiền đạo từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2008 hiện đang thi đấu cho CLB Almeria dưới dạng cho mượn từ Muangthong United với thời hạn một năm, đã được tung vào sân ở phút thứ 66 trận đấu giữa Almeria và Espanyol hôm 24/8.

Tài năng của Teerasil Dangda trong màu áo Muangthong United cũng như tuyển Thái Lan thì nhiều người đã biết. Mặt khác, Teerasil Dangda từng được những đội bóng danh tiếng như Manchester City hay Atletico Madrid mời sang thử việc.

Bởi vậy, hẳn việc tiền đạo này có cơ hội thử sức trong màu áo CLB Almeria mang ý nghĩa chuyên môn nhiều hơn việc CLB ở Tây Ban Nha muốn đánh bóng hình ảnh của mình ở Đông Nam Á.

Dangda được thi đấu ở La Liga trong màu áo Almeria

Ra sân thi đấu chưa đầy 30 phút, nhưng Teerasil Dangda đã và đang thực sự tạo nên một “cơn sốt” và trở thành niềm tự hào của bóng đá Thái Lan.

Ở thời điểm hiện tại, còn quá sớm để có thể đưa ra những dự đoán về việc Teerasil Dangda có thể tiếp tục được Almeria trọng dụng hay không. Nhưng nếu Teerasil Dangda tiếp tục thể hiện nỗ lực của mình thì rất có thể tiền đạo 26 tuổi người Thái Lan này có cơ hội được đối đầu với những siêu sao hàng đầu thế giới như Ronaldo, Gareth Bales, James Rodriguez…của Real Madrid hay Messi, Neymar…của Barcelona tại La Liga mùa giải năm nay.

Đến giấc mơ “xuất khẩu” cầu thủ của bầu Đức

Thời gian gần đây, nhiều người nhìn bóng đá Thái Lan với ánh mắt “rất khác” khi các tuyển Olympic hay ĐTQG nước này liên tục nhận nhiều thất bại ở những đấu trường khác nhau. Với nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Thái Lan không còn là đối thủ số một trong khu vực (ở bảng xếp hạng FIFA mới nhất, ĐT Thái Lan kém ĐT Việt Nam gần 20 bậc).

Nhưng thực tế, người Thái vẫn có một giải VĐQG (Thai Premier League) với chất lượng chuyên môn cao. Các cô gái Thái ở cấp độ đội tuyển vừa đánh bại tuyển nữ Việt Nam để giành vé dự World Cup 2015. Và bây giờ là sự kiện bóng đá Thái Lan có cầu thủ đầu tiên thi đấu ở La Liga

Bóng đá Việt Nam từng xôn xao với câu chuyện tiền đạo Công Vinh được thi đấu ở Consadole Sapporo ở J-League 2. Nhưng có thể nói, bản hợp đồng có thời hạn nửa mùa giải của Công Vinh với đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 Nhật Bản mang tính chất thương mại phần nhiều.

Công Phượng (trái) - một trong những cầu thủ trẻ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam hiện tại

Mới đây, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tiết lộ thông tin rằng có một số đội bóng lớn ở châu Âu từng đánh tiếng muốn có sự phục vụ của 2 cầu thủ của Học viện HAGL Arsenal JMG trong đội hình U19 Việt Nam. Nhưng bầu Đức được cho là đã từ chối và quyết định sẽ đưa một số cầu thủ U19 Việt Nam thuộc biên chế Học viện HAGL Arsenal JMG lên đá ở đội một HAGL dự V-League 2015.

Nhiều người cho rằng bầu Đức lại “chơi ngông” khi mục tiêu của Học viện HAGL Arsenal JMG là đào tạo cầu thủ để bán. Bởi ông Đức đã bỏ không ít tâm huyết cũng như tiền bạc đào tạo nên lứa cầu thủ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam, nhưng lại chỉ để đá V-League thì thật…lãng phí.

Những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…đang thực sự rất cần những giải đấu để được tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Nhưng ngoài V-League, các giải trẻ như U19 hay U21 ở Việt Nam chưa thật sự có chuyên môn cao và giàu tính cạnh tranh để những “gà nòi” nhà bầu Đức trang bị cho mình những kỹ năng thi đấu chuyên nghiệp.

Với những kiến thức đã được trang bị trong suốt 7 năm qua, các cầu thủ U19 Việt Nam được kỳ vọng sẽ biết cách “giữ mình” khi được thử sức ở V-League. Nhiều người cũng đặt niềm tin lứa cầu thủ tài năng này sẽ tỏa sáng ở đấu trường trong nước như V-League, để trong tương lai không xa sẽ có những cầu thủ Việt Nam được thi đấu ở những đội bóng danh tiếng, như trường hợp của Teerasil Dangda của bóng đá Thái vậy.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/mo-ngay-co-cau-thu-viet-so-tai-voi-ronaldo-messi-c9a220366.html