Mở lại biên giới Qatar đón đầu tan băng ngoại giao vùng Vịnh

Tuyên bố mở lại biên giới với Qatar của vua Saudi Arabia Salman tạo điều kiện cho các tín đồ Hồi giáo hành hương đến thánh địa Mecca.

Vua Saudi Arabia Salmanyêu cầu mở lại biên giới với Qatar để các tín đồ Hồi giáo có thể thực hiện cuộc hành hương hàng năm đến thánh địa Mecca, truyền thông nước này cho biết ngày 17/8.

Mở lại biên giới Qatar đón đầu tan băng ngoại giao vùng Vịnh. Ảnh: Free Malaysia Today

Mở lại biên giới Qatar đón đầu tan băng ngoại giao vùng Vịnh. Ảnh: Free Malaysia Today

Việc mở lại biên giới với Qatar được xem là tín hiệu “tan băng” đầu tiên trong bối cảnh căng thẳng khủng hoảng ngoại giao trong nhiều tháng qua.

Biên giới Salwa liên tục “đóng cửa” từ sau khi các quốc gia vùng Vịnh bao gồm Saudi Arabia, Ai Cập, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vào ngày 5/6 với cáo buộc quốc gia này đang hậu thuẫn cho khủng bố.

Thông báo mở lại biên giới cho những người hành hương hàng năm đến thánh địa Mecca được tuyên bố sau khi thái tử Mohammed bin Salman có cuộc gặp gỡ với một phái viên ngoại giao đến từ Doha, hàng thông tấn nhà nước Saudi cho biết.

Nhà vua Saudi Arabia Salman đã chấp nhận cho phép những người hành hương Qatar vào Saudi Arabia qua biên giới Salwa và cho phép tất người dân Qatar có mong muốn hành hương tới Mecca cũng được phép tự do qua biên giới này mà không phải thông qua giấy thông hành điện tử, Hãng thông tấn nước này dẫn tin.

Vua Saudi Arabia cũng chỉ định tất cả các máy bay tư nhân thuộc các hãng hàng không Arab Saudi tới sân bay Doha để "đón người hành hương Qatar với chi phí do ông trả".

Thái tử Saudi Arabia đã nhấn mạnh đến mối quan hệ lịch sử giữa người dân Saudi và Qatar hay giữa lãnh đạo Arab Saudi và hoàng gia Qatar.

Vào tháng trước, hãng thông tấn Saudi Arabia cho biết rằng, người dân Qatar có mong muốn hành hương vào Saudi Arabia, tuy nhiên, các lệnh trừng phạt đang hạn chế khả năng đi lại giữa 2 nước.

Trước đó, các nhà quan sát tỏ ra lo lắng về vấn đề khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn đã duy trì trong một thời gian dài.

“Đây là động thái tốt cho người dân Qatar mà không phải tin hiệu nới lỏng căng thẳng với chính phủ Qatar”, ông Ali Shihabi từ tổ chức Arabia Foundation nói trên Twitter.

(Theo afp)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/mo-lai-bien-gioi-qatar-don-dau-tan-bang-ngoai-giao-vung-vinh-250362.html