Mỏ kim cương khổng lồ của Nga ngập trong biển nước, hàng chục thợ mỏ mất tích

Hơn 150 người đã được sơ tán khi nước lũ ngập tràn vào trạm bơm trong mỏ kim cương Mir thuộc tập đoàn Alrosa, Cộng hòa Yakutia, Liên bang Nga. Ít nhất 16 thợ mỏ vẫn đang mất tích.

Nước tràn vào hầm mỏ Mir, một trong những mỏ kim cương lớn tại vùng Viễn Đông, Nga. Ảnh: Sputnik

Hãng tin Tass dẫn lời văn phòng dịch vụ khẩn cấp Cộng hòa Yakutia cho hay: "Việc sơ tán đang được tiến hành, tổng số 151 người có mặt ở mỏ vào thời điểm xảy ra vụ việc".

Tập đoàn Alrosa xác nhận sự cố xảy ra vào lúc 16h30 ngày 4.8, giờ địa phương. Tuyên bố mới nhất của Alrosa cho hay, 102 người đã được đưa lên khỏi khu vực ngập nước và 33 người khác tiếp tục được sơ tán.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 16 thợ mỏ mất tích.

Sau thông tin về vụ việc, cổ phiếu của Alrosa trên sàn giao dịch Mátxcơva giảm 2.5%.

Giới chức Cộng hòa Yakutia đã mở cuộc điều tra vụ việc. Người đứng đầu Cộng hòa Yakutia, Egor Borisov cũng như Chủ tịch Alrosa Sergey Ivanov đang trên đường tới hiện trường.

Một phát ngôn viên của cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho hay, 1 hầm mỏ khai thác chứa 300.000 mét khối nước quá tải có thể là nguyên nhân dẫn tới ngập nước trong khu mỏ kim cương khổng lồ ở vùng Viễn Đông của Nga.

Mỏ kim cương Mir bắt đầu đi vào hoạt động từ những năm 1950. Theo trang web Alrosa, đường hầm mỏ này dài 10km, sâu 1.000 mét và có sản lượng là 1 triệu tấn kim cương.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/mo-kim-cuong-khong-lo-cua-nga-ngap-trong-bien-nuoc-hang-chuc-tho-mo-mat-tich-689558.bld