Mô hình “nông dân làm kinh tế giỏi”: Cần được tiếp sức

(HNM) - Đã có hơn 300.000 hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào "4 cao": "Năng suất cao, chất lượng cao, hiệu quả kinh tế cao và sức cạnh tranh cao" do Hội Nông dân phát động. Trong đó, cấp thành phố là hơn 10.000 hộ, cấp quận, huyện gần 56.000 hộ, cấp cơ sở gần 239.000 hộ. Giải pháp nào để duy trì và nhân rộng các mô hình nông dân làm kinh tế giỏi đang được đặt ra như một vấn đề cấp bách.

Hiệu quả từ những mô hình Gia đình chị Nguyễn Thị Liên, ở thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm (Hà Nội) được đánh giá là một trong những hộ nông dân điển hình trong phong trào làm kinh tế trang trại VAC. Với 2 héc-ta đất, năm 2006 chị Liên đã đầu tư nuôi 30 con lợn nái và 2.000 con lợn thịt theo quy trình khép kín từ khâu chế biến thức ăn đến làm hầm biogas tạo chất đốt cho gia đình. Ngoài ra, chị còn thả cá và trồng nhiều loại cây ăn quả như bưởi Diễn, nhãn lồng Hưng Yên... Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình chị có thu hơn 200 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Liên còn giúp đỡ bà con trong thôn xóm cùng vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Còn gia đình anh Tạ Xuân Hinh, ở xã Tam Đồng, huyện Mê Linh là hộ nông dân vươn lên làm giàu từ nghề thủ công xuất khẩu. Từ "cái khó ló cái khôn" năm 2004, anh Hinh đã mạnh dan học hỏi đưa về địa phương nghề mây tre đan xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại, cơ sở sản xuất của anh tạo việc làm cho 400-500 lao động thường xuyên, mỗi năm xuất khẩu sang các nước Mỹ, Nhật Bản hàng triệu sản phẩm, doanh thu 3,8 đến 4 tỷ đồng. Anh Văn Thanh Sơn, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ (Hà Nội) là một trong những hộ nông dân tiên phong trong việc nuôi con đặc sản. Năm 2002, anh đã mạnh dạn đi học hỏi kinh nghiệm nuôi ba ba ở Trung Quốc, Thái Lan về áp dụng nuôi tại địa phương mình. Với diện tích chuồng trại 6.000m2, bên cạnh nuôi ba ba, anh Sơn còn nuôi cá sấu, cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm... Theo bà Nguyễn Thị Xuyên, Phó ban Kinh tế Hội Nông dân Hà Nội, nhiều năm qua Hội đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, dồn điền đổi thửa, tạo ra hàng trăm vùng sản xuất tập trung, nâng cao giá trị đầu tư với nhiều loại cây, con có giá trị kinh tế cao từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng/ha/năm. Trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình mới nông dân làm kinh tế giỏi tiêu biểu. Giải pháp giúp nông dân làm giàu Nhằm đánh giá lại quá trình tổ chức phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, tìm ra các giải pháp hỗ trợ phong trào tại cơ sở, mới đây, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã kiểm tra thực tế tại 12 mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại 4 huyện: Gia Lâm, Phú Xuyên, Quốc Oai và Ba Vì, kết quả kiểm tra cho thấy nông dân đang rất thiếu vốn để phát triển sản xuất trong khi đó việc tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi lại gặp nhiều khó khăn. Theo khảo sát mới đây của Hội Nông dân thành phố, hiện nay mới chỉ có một vài hộ nông dân của huyện Đông Anh được tiếp cận với nguồn vốn vay. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các lớp dạy nghề cho nông dân cũng chưa nhiều để có thể làm thay đổi tập quán canh tác, tăng giá trị thu nhập cho người nông dân. Vấn đề xây dựng thương hiệu hàng nông sản cũng chưa được quan tâm, coi trọng. Bà Vũ Thúy Lan, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Hà Nội cho rằng: Ngoài hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện giúp nông dân tiếp cận các nguồn vốn (thông qua tín chấp với ngân hàng), ngay trong tháng 7 này, Hội Nông dân thành phố sẽ phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mở cuộc hội thảo nhằm tháo gỡ khó khăn cho nông dân trong việc tiếp cận với nguồn vốn "kích cầu" của Chính phủ. Bên cạnh đó, Hội cũng sẽ liên kết với các doanh nghiệp đứng ra tín chấp cho nông dân mua vật tư phân bón trả chậm, tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Để tháo gỡ các vấn đề bức xúc trong quá trình sản xuất như giá vật tư nông nghiệp tăng cao, khả năng tiếp cận khoa học kỹ thuật còn hạn chế, Hội Nông dân cần phối hợp với các ngành chức năng vào cuộc một cách quyết liệt, để mỗi ngày lại có thêm nhiều hơn nữa những hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Nguyễn Mai - Quỳnh Dung

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/42/213464/