Mô hình nhà dưỡng lão chất lượng cao của Nhật Bản

Kohoen là một hệ thống nhà dưỡng lão nổi tiếng đi tiên phong với những ứng dụng các cải tiến công nghệ trong dịch vụ chăm sóc lão khoa.

Kohoen là một hệ thống nhà dưỡng lão và chăm sóc lão khoa tại hơn 120 địa điểm ở nhiều nơi của Nhật Bản với doanh số hàng năm lên tới 12 tỷ yên. Trong số các công nghệ được Kohoen đang ứng dụng hiện nay đáng chú ý là thiết bị Yuririn được gắn với cơ thể để xác định lượng nước tiểu được tích trong bàng quang bệnh nhân nhằm giúp bệnh nhân và người chăm sóc xác định được thời gian tiểu tiện hoặc thiết bị theo dõi tình trạng cấp cho các nhân viên để giám sát chặt chẽ các diễn biến về sức khỏe và tâm lý của bệnh nhân. Ngoài ra, trong thời gian tới, Kohoen sẽ ứng dụng trên điện thoại thông minh hệ thống tiếp nhận đánh giá của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ. Với các nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian qua, Kohoen đã giành nhiều giải thưởng như Giải thưởng chất lượng Nhật Bản và Giải thưởng dịch vụ chất lượng cao Nhật Bản.

Dưới đây là một số hình ảnh về Yonago Kohoen đặt tại tỉnh Tottori:

Yonago Kohoen tại Tottori, một trong những trung tâm chăm sóc người cao tuổi hiện đại nhất Nhật Bản.

Một buổi sinh hoạt chung của các cụ già tại Yonago Kohoen.

Các cụ già trong giờ ăn quà chiều tại phòng sinh hoạt chung của Yonago Kohoen.

Các nhân viên của Yonago Kohoen ân cần nói chuyện với các cụ già.

Dọn dẹp căn phòng của bệnh nhân tại Yonago Kohoen.

Nhân viên Yonago Kohoen đang giới thiệu cách dùng Yuririn, một thiết bị hiện đại gắn vào người, dùng để đo lượng nước tiểu trong bàng quang.

Một góc của Yonago Kohoen.

Chùm ảnh: Nguyễn Tuyến – Gia Quân (P/v TTXVN tại Nhật Bản)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/mo-hinh-nha-duong-lao-chat-luong-cao-cua-nhat-ban-20161019164944779.htm