Mô hình chuỗi lòng tin trong sản xuất hữu cơ tại Sóc Sơn

Tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), từ nhiều năm nay, sản xuất hữu cơ chứng nhận PGS đã trở thành một phong trào.

Là hộ đầu tiên ở Thanh Xuân tham gia làm rau hữu cơ , đến nay, bà Dần đã có 9 năm gắn bó với mô hình này. Để làm được rau hữu cơ, ngay từ nước tưới cũng phải có quy chuẩn. Nước giếng khoan được lọc qua một lần ở bể mới có thể tưới.

Nhóm của bà Dần bao gồm 8 hộ liên kết với nhau, tạo thành một diện tích lớn 13.000 m2. Để có được niềm tin của người kinh doanh và người tiêu dùng , 9 năm qua, bà Dần và nhiều hộ dân ở đây đều tâm niệm phải làm đúng, làm thật.

Từ một nhóm ban đầu, đến nay, cả xã Thanh Xuân đã có 25 nhóm sản xuất hữu cơ. Đã có 10 công ty ký kết với bà con để tiêu thụ. Bên cạnh cơ chế tự công bố chất lượng, tự kiểm soát thì chuỗi còn được khép kín bởi có sự tham gia giám sát của cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/kinh-te/mo-hinh-chuoi-long-tin-trong-san-xuat-huu-co-tai-soc-son-20161118092818447.htm